Bám sát chỉ tiêu, tạo đà tăng trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã (mới) nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Cục Thống kê)
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Cục Thống kê)

Bảo đảm đồng bộ, thống nhất về số liệu…

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, việc xây dựng các văn kiện Đại hội đòi hỏi phải có hệ thống số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực KT-XH, môi trường, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tính so sánh và khả thi trong việc đo lường, định lượng, làm cơ sở để đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển cho nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở 28 chỉ tiêu thống kê KT-XH cấp tỉnh đề xuất, Cục Thống kê đã biên soạn và tổng hợp dãy số liệu của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mới) giai đoạn 2010 - 2025 và xây dựng kịch bản tăng trưởng cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 của 34 địa phương sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã cập nhật, giới thiệu các nội dung, số liệu quan trọng liên quan đến Chỉ số phát triển con người (HDI); Hướng dẫn tính tốc độ tăng trưởng Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm; Đo lường chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn); Chỉ tiêu GRDP và hướng dẫn xây dựng kịch bản tăng trưởng; Chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người cấp tỉnh, cấp xã.

Bám sát chỉ tiêu, tạo đà phát triển

Về Chỉ số phát triển con người, HDI là một chỉ tiêu KT-XH tổng hợp đo lường sự phát triển con người trên 3 phương diện: Sức khỏe, giáo dục và thu nhập của một quốc gia, vùng lãnh thổ (UNDP). Theo Cục Thống kê, HDI là một trong những chỉ tiêu quan trọng đã được đưa vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Do đó, chỉ tiêu này cần được xác định là một trong những chỉ tiêu chủ yếu trong xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH của cả nước và từng địa phương. Ngoài HDI, có thể nghiên cứu tính toán thêm các chỉ số khác như IHDI (chỉ số HDI điều chỉnh bất bình đẳng); GDI (chỉ số phát triển giới); Chỉ số hạnh phúc… để phản ánh đầy đủ hơn mọi khía cạnh phát triển của con người.

Theo ước tính Chỉ số HDI của 34 tỉnh, thành phố, 5 tỉnh/thành có HDI cao nhất là: Hà Nội (0,829); Quảng Ninh (0,812); TP Hồ Chí Minh (0,807); Hải Phòng (0,794); Đà Nẵng (0,770). 5 tỉnh có HDI thấp nhất là: Lai Châu (0,622); Điện Biên (0,642); Sơn La (0,663); Tuyên Quang (0,664); Cao Bằng (0,669).

Về đo lường chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số (KTS) trong GRDP, theo Cục Thống kê, hiện nay vẫn chưa có quốc gia nào trên thế giới đo lường đóng góp của KTS cho địa phương; Thông tin biên soạn hoạt động số hóa của các ngành ở các địa phương còn nhiều hạn chế do hoạt động số hóa diễn ra phân tán, thiếu nguồn thông tin chính thức tại địa phương; Các số liệu từ các nền tảng lớn (Shopee; Lazada; Tiki…) chưa chia sẻ dữ liệu đầy đủ, khó phân tách theo từng địa phương…

Từ thực tế đó, Cục Thống kê đề xuất một số giải pháp thực tế như: Địa phương cần quan tâm xây dựng thể chế để bố trí nguồn lực, hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu liên quan đến KTS trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn; Thực hiện các điều tra chuyên sâu thu thập thông tin liên quan đến hoạt động số hóa và xây dựng các hệ số kỹ thuật phục vụ biên soạn các chỉ tiêu KTS phản ánh đầy đủ, xác thực đóng góp của KTS trong phát triển KT-XH…

Đọc thêm