60 tác phẩm “Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Triển lãm ảnh “Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga” giới thiệu gần 60 bức ảnh các di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam và Liên bang Nga đã được UNESCO công nhận được chụp bởi các nhiếp ảnh gia hai nước.
60 tác phẩm “Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga”

Triển lãm ảnh “Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Việt Nam, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, nhằm giới thiệu rộng rãi về văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Liên bang Nga, tiềm năng du lịch của hai nước.

Quần thể di tích Cố đô Huế (Việt Nam) được UNESCO ghi danh “Di sản Văn hóa thế giới” năm 1993.

Quần thể di tích Cố đô Huế (Việt Nam) được UNESCO ghi danh “Di sản Văn hóa thế giới” năm 1993.

Đến nay, Việt Nam có 21 di sản văn hoá, di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá phi vật thể, 07 di sản tư liệu, 11 khu dự trữ sinh quyển và 03 công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận.

Tại Liên bang Nga, với đặc trưng địa hình được bao phủ bởi những lớp băng vĩnh cửu, miền sa mạc nóng cháy và các thảo nguyên xanh tươi có 31 di sản, trong đó có 11 di sản thiên nhiên và 20 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh là di sản thế giới.

Nhà thờ Kizhi (Liên bang Nga) được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới năm 1990.

Nhà thờ Kizhi (Liên bang Nga) được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới năm 1990.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: "Các di sản tại Việt Nam và Nga được UNESCO ghi danh thể hiện sự kết nối hài hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học đã và đang góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong bối cảnh nguy cơ của truyền thống văn hóa bị mai một, suy thoái môi trường và các tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống của con người".

Triển lãm ảnh “Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga” được tổ chức góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời là hoạt động có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, đặc biệt, khi hai nước hướng đến kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23/11.

Đọc thêm