Đây là một trong những nội dung nằm trong chuỗi hoạt động của Kế hoạch Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất, đồng thời là dịp để những người hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật cùng nhau nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ hình thành và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật Thành phố (TP) trong thời kỳ mới.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM cho biết, sau 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với sự phát triển chung của cả nước, TP HCM đang là một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục của cả nước. Đảng bộ và chính quyền TP luôn quan tâm và xem việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người TP là xây dựng nền tảng tinh thần, từ đó làm động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.
TP đang đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Theo Đạo diễn, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Đạt - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, 50 năm qua là một hành trình bản sắc văn hóa, nghệ thuật truyền thống của TP được bồi đắp thêm nhiều giá trị mới của đổi mới, hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, ông kiến nghị, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) cần có giải pháp khuyến khích giới trẻ phát triển khả năng sáng tạo và tư duy phản biện trong nghệ thuật, đồng thời tạo cơ chế phát triển và quảng bá các sản phẩm nghệ thuật của họ.
NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VHTT TP HCM cho biết, văn học, nghệ thuật TP HCM đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ sau 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Văn học, nghệ thuật TP đã nêu cao khát vọng độc lập thống nhất non sông, hướng tới lý tưởng cao đẹp và giá trị của chân - thiện - mỹ. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hoạt động văn hóa văn nghệ ở TP được xem là một mặt trận, tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc chính là một thứ vũ khí sắc bén chống xâm lăng.
Sau ngày giải phóng, các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật đã có bước phát triển đa dạng, phong phú góp phần mang lại nhiều giá trị nâng cao đời sống tinh thần cho người dân TP HCM. Bên cạnh đó, TP HCM thường xuyên tổ chức các cuộc thi, trại sáng tác thường xuyên nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tác với mục tiêu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước, phản ánh công cuộc đổi mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới Tổ quốc.
Phần lớn văn nghệ sĩ thành phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động nghệ thuật, trong ứng xử xã hội và tiên phong trong nhiều phong trào, góp phần truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Nhiều tác phẩm sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng, về công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố có sức sống lâu bền vượt thời gian, được nhiều thế hệ công chúng yêu thích.
![]() |
Các đại biểu, văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Tọa đàm. |
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn học nghệ thuật TP HCM, bà Thúy cho rằng, trong thời gian tới cần có những tư duy và cách thức tiếp cận mới, phát triển văn học nghệ thuật trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số.
Cùng với đó, tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa của địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đề xuất các chính sách bồi dưỡng, thu hút nhân tài và chăm lo đãi ngộ đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, tạo điều kiện để phát huy vai trò, trách nhiệm đem tài năng, sức sáng tạo, gắn bó và cống hiến lâu dài vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.
Ngoài ra, TP cần tăng cường đầu tư cho nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nâng cao khả năng dự báo và định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ hoạt động phát triển văn học nghệ thuật. Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất và đưa vào sử dụng các dự án, công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch; Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.
Phó Giám đốc Sở VHTT TP HCM cho rằng, công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, giáo dục và định hướng hưởng thụ văn hóa lành mạnh (đặc biệt là thanh thiếu niên); quản lý hoạt động văn hóa trên môi trường mạng viễn thông; tăng cường các biện pháp chế tài đối với những hành vi, sản phẩm vi phạm pháp luật về hoạt động văn hóa là vấn đề cần được chú trọng.