7 người thương vong trên đường mới khánh thành đi Bà Nà Hill

(PLO) - Vừa khánh thành đưa vào hoạt động 4 ngày, tại đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà Hill (TP. Đà Nẵng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người thương vong.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, địa điểm xảy ra tai nạn giao nhau giữa đường Hoàng Văn Thái và tuyến đường tránh QL 1A đi qua thôn Đại La (xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng).

Khoảng 10h30 phút ngày 29/4, tại xe ô tô con mang BKS 43A- 123.15 do tài xế Nguyễn Hoàng Anh (28 tuổi, ngụ tại Quảng Bình) điều khiển, trên xe chở 6 người đi từ hướng Bà Nà- Suối Mơ về hướng TP. Đà Nẵng.  Khi đi qua giao lộ trên, đã bị xe khách BKS 74B- 00237 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Bắc- Nam lưu thông với tốc độ cao, tông mạnh vào. 
Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục đẩy ô tô con đi thêm một đoạn hơn 100m mới dừng lại.
Tại hiện trường, phần đầu và thân xe ô tô con nát bét, gãy trục, bánh văng ra ngoài; 4 người đi trên xe tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng.
Do chạy quá tốc độ, cú va chạm khiến xe ô tô con nát bét, 7 người thương vong
Do chạy quá tốc độ, cú va chạm khiến xe ô tô con nát bét, 7 người thương vong

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định bao gồm tài xế Nguyễn Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1965), cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014) cùng ngụ TP. Đà Nẵng và ông Nguyễn Văn Bình (khoảng 50 tuổi, ngụ Quảng Bình).

Các nạn nhân bị thương bao gồm: chị Trần Thị Bích Huế (SN 1991), bà Nguyễn Thị Hương Mai (SN 1961), em Nguyễn Thị Hương Trang (SN 1995) tất cả đều ngụ tại Quảng Bình.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe khách rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân bị thương đã được người dân gần đó nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan công an TP Đà Nẵng, công an huyện Hoà Vang đã có mặt để điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Nhiều người dân chứng kiến cho rằng, việc lắp đặt cột đèn vàng cảnh báo phương tiện giao thông đi chậm tại giao lộ chưa hợp lý, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn khi tài xế 2 xe chạy đã chạy với tốc độ cao.

Có mặt xử lý vụ tai nạn, theo trung tá Nguyễn Văn Tăng, trưởng công an huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất xảy ra trên địa bàn từ đầu năm đến giờ. 
Trước mắt Ban ATGT TP. Đà Nẵng hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng với những nạn nhân bị thương. Về việc hệ thống đèn tín hiệu, sau khi xử lý xong vụ tai nạn, đơn vị sẽ nghiên cứu và có đề xuất./.

Đọc thêm