7 nguyên tắc trang điểm lỗi thời nên thay đổi

Có nhiều nguyên tắc trang điểm không nhất thiết phải tuân theo triệt để. Dưới đây là quy tắc bạn có thể tự tin phá cách để thể hiện cá tính của mình.
7 nguyên tắc trang điểm lỗi thời nên thay đổi
1. Mắt khói chỉ hợp với son nude: Nhiều ngôi sao nổi tiếng đã phá vỡ nguyên tắc trang điểm cổ điển này. Không có lý do gì để bạn không thể cùng lúc có cả đôi mắt khói sắc sảo và đôi môi đậm đà gợi cảm, miễn sao không quá tay để biến chúng trông giống như bạn đang tham dự lễ Halloween.
 

2. Chỉ tô má hồng trên má: Quy tắc này đã quá quen thuộc, tuy nhiên theo các chuyên gia trang điểm, bạn cũng có thể tô chút má hồng trên má, trên mũi và thậm chí cả trên trán để trông nổi bật hơn.

 
3. Kẻ mắt màu trắng cho mi dưới: Mục đích của quy tắc này là tạo hiệu ứng mắt to và long lanh hơn, nhưng lằn mi dưới trắng toát ít nhiều khiến ánh nhìn của bạn trông không tự nhiên và thậm chí có chút đáng sợ. Bạn có thể dùng màu nude bởi chúng có cùng tác dụng, thậm chí nó giúp đôi mắt bạn rạng ngời hơn.
 
4. Màu sơn móng luôn phải đồng màu với son môi: Quy tắc này chỉ hợp với những năm 1960. Vào  thời này, trông chúng quá trang trọng và gò bó. Vì vậy, hãy thoải mái chứng minh gu thẩm mỹ của mình bằng cách chọn những màu sắc sáng tạo và phá cách cho cặp đôi này theo ý của bạn.
 
5. Không bao giờ kẻ mắt hoặc mascara cho mi dưới: Một số người khẳng định rằng kẻ mắt và chuốt mascara cho hàng mi dưới sẽ làm cho bạn trông già hơn. Tuy nhiên, nếu không sở hữu một đôi mắt sâu hay quá nhỏ, bạn có thể sử dụng mascara và bút kẻ mắt xung quanh đôi mắt.
 
6. Sản phẩm nào dùng cho chức năng đó: Xu hướng hiện tại là thuận tiện, tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc, bởi vậy, bạn có thể tận dụng chức năng của những sản phẩm trang điểm hiệu quả. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng màu của son môi để thay thế cho phấn má hồng. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng trước khi sử dụng bất cứ sản phẩm nào cho đôi mắt, bởi đó là nơi có vùng da mỏng manh và nhạy cảm trên khuôn mặt.
 
7. Sử dụng cọ chuyên dụng khi trang điểm: Bạn có thể linh hoạt thoa phấn, son và phấn mắt với các ngón tay mà không cần dùng cọ. Điều này sẽ giúp làm ấm sản phẩm lên và tạo một vẻ đẹp tự nhiên hơn.