75 đàn ông Cần Thơ bị bán ra nước ngoài lấy nội tạng

Cả nước có 130 trường hợp mua bán đàn ông sang nước ngoài. Tại TP Cần Thơ, cơ quan chức năng đã phá 1 chuyên án mua bán 75 đàn ông ra nước ngoài để lấy nội tạng.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ, hiện nay, bên cạnh hoạt động mua bán phụ nữ và trẻ em, bọn tội phạm còn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa gạt thanh niên bán ra nước ngoài để lấy nội tạng.

Đại tá Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, TP Cần Thơ chưa xảy ra trường hợp mua bán người. Tuy nhiên, các đối tượng phạm tội vẫn đang dùng nhiều biện pháp câu móc, dụ dỗ người dân có hoàn cảnh khó khăn để bán ra nước ngoài.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện thủ đoạn mua bán người mới, đối tượng phạm tội thỏa thuận với nạn nhân, đưa ra nước ngoài bán nội tạng.
 
Năm 2011, cả nước có 130 trường hợp mua bán đàn ông sang nước ngoài. Tại TP Cần Thơ, cơ quan chức năng đã phá 1 chuyên án mua bán 75 đàn ông ra nước ngoài để lấy nội tạng.
 
Từ nay đến cuối năm 2012, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, tránh bị đối tượng mua bán người lợi dụng, dụ dỗ để bán ra nước ngoài.

Theo Báo Cần Thơ

Đọc thêm