9 thuyền viên cùng tàu TH 90507-TS mất tích

Ông Nguyễn Hải Năm (Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) vừa có Công văn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, báo cáo về sự việc tàu cá TH 90507-TS cùng 9 thuyền viên trên tàu này mất tích trên biển.

Ông Nguyễn Hải Năm (Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) vừa có Công văn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, báo cáo về sự việc tàu cá TH 90507-TS cùng 9 thuyền viên trên tàu này mất tích trên biển.

Theo thông tin từ gia đình bà Lê Thị Hương (vợ của ông Tăng Viết Xô, chủ tàu cá số đăng ký TH 90507TS, công suất 155 CV) đi khai thác thủy sản trên biển ngày 14/12/2010 cùng với 4 tàu khác của địa phương.

Nghe đài báo gió mùa Đông Bắc tràn về, các tàu cùng các thuyền viên quyết định vào đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) để tránh gió. Trên đường vào trú ẩn lúc 3h ngày 15/1/2011, tàu TH 9050-TS bất ngờ bị mất liên lạc tại vị trí 20 độ 12 phút N đến 107 độ 57 phút B, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 12-14 hải lý.

Trên tàu cá TH 90507 - TS có 9 thuyền viên, trong đó, có 6 người ở xã Ngư Lộc, 3 người ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. Theo ông Nguyễn Hải Năm, sau khi tàu của ông Tăng Viết Xô bị mất liên lạc, 4 tàu đánh cá đi cùng đã tích cực tìm kiếm ngoài biển khơi, nhưng đến chiều nay chưa có tung tích gì.

Ông Năm kiến nghị các ban, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng hỗ trợ phương tiện tìm kiếm cứu nạn để cứu vớt tàu và các thuyền viên bị mất tích.

 Danh sách các thuyền viên bị mất tích trên tàu TH 90507-TS:

1 Tăng Văn Xô (SN 1972) Ngư Lộc Thuyền trưởng
2 Nguyễn Văn Thành (SN 1987) Ngư Lộc Thuyền viên
3 Nguyễn Văn Thu (SN 1985) Ngư Lộc Thuyền viên
4 Tăng Văn Việt (SN 1976) Hưng Lộc Thuyền viên
5 Tăng Văn Viết (SN 1975) Hưng Lộc Thuyền viên
6 Nguyễn Văn Hải (SN 1986) Ngư Lộc Thuyền viên
7 Đặng Văn Hải (SN 1957) Hưng Lộc Thuyền viên
8 Lê Sinh Hoa (SN 1966) Hưng Lộc Thuyền viên
9 Hoàng Văn Nhẫn (SN 1970) Hưng Lộc Thuyền viên

Trọng Hùng 

Đọc thêm