Á hậu Tường San trải lòng về những trăn trở sau sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Á hậu chia sẻ những tâm tư của cá nhân cũng như nỗi lòng của các “bà mẹ bỉm sữa” thời 4.0.

Xuất hiện trong chương trình Sức sống Việt Nam thuộc khuôn khổ Miss World Việt Nam chủ đề “Thanh nữ 4.0” - cụm từ miêu tả các thế hệ chị em đang sống và làm việc trong cuộc cách mạng công nghiệp số - một kỷ nguyên mới của nhân loại với sự phát triển của Internet, mạng xã hội…

Đảm nhận vai trò Host của chủ đề, Hoa hậu quê Cao Bằng thể hiện quan điểm cũng như đưa ra những lời khuyên cho các bạn trẻ về việc sử dụng hợp lý công nghệ trong cuộc sống hằng ngày qua lối dẫn dắt chương trình khéo léo, chuyên nghiệp.

Khi trò chuyện cùng các khách mời về sự liên kết giữa công nghệ 4.0 và người phụ nữ hiện đại, Hoa hậu nêu lên ý kiến của mình: “Linh nghĩ thuật ngữ “Thanh nữ 4.0” không nên bị giới hạn ở bất cứ độ tuổi nào vì công nghệ và chị em phụ nữ có rất nhiều sự liên kết với nhau. Nhờ có công nghệ mà chúng ta mới biết được rằng những người phụ nữ ngày nay họ tài giỏi đến mức nào”.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò Host.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò Host.

Với hashtag “Sự cân bằng”, Á hậu Tường San chia sẻ những tâm tư của cá nhân cũng như nói lên nỗi lòng của các “bà mẹ bỉm sữa”. Là bà mẹ một con khi ở tuổi đời còn rất trẻ, Á hậu từng lúng túng ở những ngày đầu khi chăm sóc em bé. Nhờ vào những hội nhóm, những chia sẻ bổ ích trên mạng xã hội, Tường San dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ các bà mẹ khác để biết cách lựa chọn những món đồ chơi bổ ích nhằm giúp phát triển tư duy cho em bé. Nhờ công nghệ, Tường San đã có được sự cân bằng khi tìm ra những phương thức để nuôi dạy con cái.

“Sau khi có em bé, San mới hiểu được nỗi lòng của chị Tâm Thanh và chị Kim Dung khi họ là những người phụ nữ giỏi giang nhưng luôn đề đến sự cân bằng giữa công việc ngoài xã hội và chăm lo cho con cái. Đó cũng là một điều mà San trăn trở sau 1, 2 tháng đầu sinh con. Để hướng đến hình mẫu “thanh nữ 4.0”, San luôn tìm cách sao cho bản thân ngày một hoàn thiện hơn, được làm những điều mình thích nhưng vẫn nuôi nấng và dạy dỗ con cái nên người” - cô nói thêm.

Tường San từng lúng túng khi mới sinh em bé.

Tường San từng lúng túng khi mới sinh em bé.

Ở hashtag “Thách thức", “bà trùm” Phạm Kim Dung đã có những chia sẻ thú vị và tiết lộ chính bản thân mình là một người “low - tech” - không mấy am hiểu về các thiết bị công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Quay lại về khoảng thời gian cách đây không lâu, vào những lần livestream cùng với Hoa hậu Thùy Tiên hay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, chị Phạm Kim Dung đã không ít lần rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” khi liên tục gặp với những sự cố trên sóng trực tuyến.

Và kể từ đó, “bà trùm” được fans sắc đẹp ưu ái đặt cho cái tên “nữ hoàng công nghệ” với những màn “xử lý tình huống” của mình trên mạng xã hội. Giao lưu cùng các khách mời và Host Lương Thùy Linh, chị Phạm Kim Dung cũng thổ lộ rằng chị luôn muốn cân bằng sự cân bằng khi tương tác với mạng xã hội nhưng vẫn không quên giữ gìn các kỹ năng giao tiếp giữa người và người.

Lương Thùy Linh trò chuyện cùng "bà trùm Hoa hậu". Ảnh: SV.

Lương Thùy Linh trò chuyện cùng "bà trùm Hoa hậu". Ảnh: SV.

Chị Phạm Kim Dung chia sẻ rằng thách thức lớn nhất đối với người phụ nữ hiện đại đó là làm sao áp dụng công nghệ vào những khía cạnh của cuộc sống mà không mất đi những kỹ năng giao tiếp của người và người khi cuộc sống ngày càng “robot hóa" mọi thứ. Hơn nữa, những thử thách cho những người phụ nữ hiện đại đó việc theo kịp những tiến bộ của công nghệ để học và áp dụng vào đời sống.