Ả rập Xê-út lần đầu cho phụ nữ xem bóng đá

(PLO) - Lần đầu tiên trong lịch sử, chính phủ Ả rập Xê-út cuối tuần này đã cho phép phụ nữ đi xem đá bóng.
Phụ nữ Ả rập Xê-út xem bóng đá.
Phụ nữ Ả rập Xê-út xem bóng đá.

Theo AFP, nhiều phụ nữ Ả rập Xê-út trong bộ áo abaya đen truyền thống đã vui vẻ kéo đến sân vận động khá lâu trước trận đấu khai mạc giữa hai đội bóng hạng A là Al-Ahli và Al-batin diễn ra ở sân Jeddah. Tất cả đều ngồi vào khu khán đài được dành riêng cho họ.

Sau trận bóng này, chính phủ Ả rập Xê-út sẽ tiếp tục cho phép phụ nữ dự khán trận bóng sẽ diễn ra vào ngày 18/1 tới. 

Trước đây Ả rập Xê-út cấm phụ nữ không được dự khán toàn bộ các sự kiện thể thao ở các sân vận động.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Thái tử Mohammed bin Salman đã ban bố nhiều lệnh có tính cách cải cách lớn lao cho nữ giới được nhiều tự do hơn.

Quyết định của Riyadh cho phép phụ nữ xem bóng đá được đưa ra ít lâu sau khi đất nước Hồi giáo này cũng đã lần đầu tiên cho phép phụ nữ được lái xe hơi.

Vài tháng sau khi nghị định bãi bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe được ban bố, cũng trong cuối tuần qua, Ả rập Xê-út cũng đã lần đầu tiên tổ chức chương trình triển lãm xe hơi chỉ dành riêng cho phụ nữ.

Các sự kiện này cho thấy chính phủ Ả rập Xê-út đã bắt đầu nới rộng nhiều quy định cho phụ nữ.