Ả rập Xê-út từ chối yêu cầu dẫn độ các nghi phạm trong vụ nhà báo Khashoggi

(PLO) - Ngoại trưởng Ả rập Xê-út Adel Al Jubeir đã cho biết 18 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi sẽ bị xét xử tại vương quốc này.
Nhà báo quá cố Jamal Khashoggi (Ảnh: Youtube/Dân trí)
Nhà báo quá cố Jamal Khashoggi (Ảnh: Youtube/Dân trí)

Theo Bloomberg, tuyên bố của ông Jubeir đưa ra một ngày sau khi các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị dẫn độ 18 công dân Ả rập Xê-út bị cáo buộc liên quan đến vụ việc. “Những nghi phạm đều là công dân Ả rập Xê-út, bị bắt giữ tại Ả rập Xê-út và cuộc điều tra đang được tiến hành ở Ả rập Xê-út. Vì vậy, họ sẽ bị truy tố ở Ả rập Xê-út”, ông Jubeir nêu rõ trong phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Bahrain. Ngoại trưởng Jubeir cũng cam kết Riyadh sẽ xử nghiêm các vi phạm và có cơ chế nhằm đảm bảo vụ việc không lặp lại lần nữa.

Sau nhiều tuần bác bỏ, Ả rập Xê-út ngày 19/10 đã thừa nhận công dân nước này Khashoggi đã thiệt mạng trong một vụ việc được miêu tả là một vụ ẩu đả bên trong tòa lãnh sự nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, phản ứng và cách giải thích của Ả rập Xê-út trong vụ việc được nhiều nước cho là không thuyết phục.