Afghanistan sẽ có chính phủ chuyển tiếp trong vài giờ tới

Truyền thông Afghanistan và khu vực dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Afghanistan sẽ có chính phủ chuyển tiếp trong vài giờ tới, và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ali Ahmad Jalali sẽ được chỉ định làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp.
Các tay súng Taliban trên một đường phố ở tỉnh Jalalabad, Afghanistan, ngày 15/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

TTXVN dẫn thông tin từ Hãng thông tấn Khaama Press cho biết, hiện các cuộc đàm phán về chuyển giao quyền lực cho lực lượng Taliban đang được tiến hành tại Phủ Tổng thống ở Kabul.

Trung gian cho quá trình đàm phán là người đứng đầu Hội đồng hòa giải dân tộc tối cao Abdullah Abdullah.

Kênh truyền hình Al Arabiya cũng xác nhận thông tin phái đoàn của Taliban đến Phủ Tổng thống Afghanistan để đàm phán, đồng thời cho biết “chính phủ chuyển tiếp tại Afghanistan sẽ được thành lập trong vài giờ tới.”

Phái đoàn của Taliban do lãnh đạo lực lượng Hồi giáo này là Mullah Abdul Ghani Baradar đứng đầu.

Trước đó, lực lượng Taliban tuyên bố đang bao vây Kabul nhưng không có ý định chiếm thủ đô bằng vũ lực, đồng thời khẳng định “sẽ không có ai bị đe dọa mạng sống, tài sản và phẩm giá, cuộc sống của người dân Kabul sẽ không gặp nguy hiểm.”

Taliban cam kết đảm bảo an ninh cho các quan chức chính phủ cho đến khi hoàn tất tiến trình chuyển giao quyền lực , các thành viên lực lượng Afghanistan được phép trở về nhà.

Sân bay, bệnh viện, các dịch vụ khẩn cấp cũng sẽ không bị gián đoạn. Một quan chức trong lực lượng Taliban cho biết người nước ngoài tại Kabul có thể rời đi nếu muốn, hoặc có thể đến đăng ký lưu trú với chính quyền mới trong vài ngày tới.

TTXVN đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày nhấn mạnh với sự có mặt của lực lượng mới, chiến dịch sơ tán nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đang diễn ra “một cách thận trọng, có trật tự và an toàn.”

Ông Blinken cho biết các nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã rời trụ sở và đang di chuyển tới sân bay. Giới chức Mỹ cũng khẳng định lực lượng mới được điều tới sẽ tiếp tục làm việc với quân chính phủ và bảo đảm an toàn cho khu vực sân bay Kabul.

Trước đó, NATO cũng tuyên bố sẽ duy trì bảo vệ sân bay để đảm bảo "kết nối Afghanistan với thế giới."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Canada thông báo tạm ngừng hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao nước này tại Kabul và các nhân viên ngoại giao đang trên đường quay về nước trong bối cảnh tình hình chuyển biến nhanh chóng, đặt ra những nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn của họ.

Đại sứ quán Đức tại Kabul cũng thông báo đóng cửa, toàn bộ nhân viên được sơ tán đến khu vực quân sự trong sân bay Kabul.

Cùng lúc, giới chức Đức cũng đẩy nhanh tiến độ sơ tán công dân của mình khỏi Afghanistan.

Trước những diễn biến tại Afghanistan, Estonia và Na Uy đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình tại quốc gia Tây Nam Á này “càng sớm càng tốt.”

Quốc hội Anh cũng thông báo sẽ quay lại họp khẩn vào ngày 18/8 về tình hình Afghanistan.

Trong bối cảnh giao tranh tại Afghanistan khiến nhiều người dân nước này tìm cách chạy trốn ra nước ngoài, ngày 15/8, Thủ tướng Albania Edi Rama tuyên bố nước này chấp thuận đề nghị của Mỹ cung cấp nơi tạm trú cho những người tị nạn Afghanistan đang xin thị thực nhập cảnh Mỹ.

Theo ông Rama, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã đề nghị Albania - quốc gia cùng là thành viên NATO - xem xét khả năng trở thành điểm trung chuyển cho một số người tị nạn Afghanistan muốn đến Mỹ hay không.

Trong khi đó Chính phủ Áo đang có kế hoạch tổ chức một hội nghị viện trợ vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 9 để hỗ trợ các nước láng giềng Trung Á của Afghanistan.

Hãng tin APA dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Áo cho biết hội nghị trực tuyến này cũng sẽ có sự tham dự của các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó cùng ngày, Ủy viên EU Margaritis Schinas nhận định, cuộc khủng hoảng ở Afghanistan và các hành động của Belarus cho thấy sự cần thiết phải nhanh chóng thay đổi các quy định về di cư và tị nạn của khối này.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết Tổng thống nước này, ông Ashraf Ghani đã rời đất nước và đến Tajikistan.

Ông Abdullah Abdulla, quan chức đứng đầu Hội đồng hòa giải dân tộc tối cao, cũng xác nhận rằng Tổng thống Ghani đã rời đất nước.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu tại cuộc họp ở Kabul, ngày 2/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Về thông tin này, Văn phòng Tổng thống cho biết không thể bình luận về việc di chuyển của ông Ghani “vì lý do an ninh.”

Trong khi đó, phía Taliban cho biết sẽ xác nhận thông tin liệu ông Ghani có còn ở Kabul hay không. Lực lượng này cũng cho biết bắt đầu ra lệnh cho các tay súng tiến vào thủ đô Kabul.

Ngay sau khi có thông tin các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, truyền thông Afghanistan đã đưa tin ông Ghani có thể từ chức “trong vài giờ tới” và chính phủ chuyển tiếp sẽ được thành lập.

Tuy nhiên, hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Ashraf Ghani vẫn khẳng định sẽ không từ chức vì "trừ khi xác định được người kế nhiệm và hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài và tiến hành bầu cử, quyền lực không thể được chuyển giao cho một nhóm mà người lãnh đạo và sự sống chết của họ chưa rõ ràng, cũng như người chưa ai nhìn thấy.”

Trước đó, trong đoạn video gửi tới truyền thông, ông Ghani đã hối thúc lực lượng chính phủ "duy trì an ninh tại Kabul.”

Đọc thêm