Ai Cập điều tra về cái chết của 4 bệnh nhân Covid-19 trong ICU

(PLVN) - Các công tố viên Ai Cập đã mở cuộc điều tra về cái chết của ít nhất 4 bệnh nhân COVID-19 hôm 3/1 tại một bệnh viện công của Ai Cập, sau khi một video cho thấy các y tá vật lộn để giữ mạng sống cho bệnh nhân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Một bệnh viện công của Ai Cập bị cáo buộc thiếu ôxy dẫn đến cái chết của 4 bệnh nhân COVID-19. Ảnh minh hoạ: AFP
Một bệnh viện công của Ai Cập bị cáo buộc thiếu ôxy dẫn đến cái chết của 4 bệnh nhân COVID-19. Ảnh minh hoạ: AFP

Thống đốc tỉnh Sharqia bác bỏ cáo buộc của thân nhân một trong những bệnh nhân rằng cái chết là do thiếu oxy tại đơn vị chăm sóc đặc biệt do Chính phủ điều hành điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Bản thân người quay video cũng không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh bệnh viện thiếu ôxy trong điều trị cho người nhà của họ.

Thống đốc Mamdouh Ghorab cho biết, các bệnh nhân tử vong vì họ bị những bệnh mãn tính trước khi nhiễm virus corona. Hiện có 36 bệnh nhân nhiễm virus corona đang được điều trị tại khu cách ly của bệnh viện này.

Một tờ báo địa phương cho biết, 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong là 2 phụ nữ ở độ tuổi 60 và 2 người đàn ông, 76 và 44 tuổi. Giám đốc bệnh viện và các bác sĩ đang bị thẩm vấn, theo một quan chức tại văn phòng công tố ở Cairo, Văn phòng công tố Sharqia đang điều tra những ca tử vong này. 

Cơ quan y tế hàng đầu của Ai Cập đã thông báo rằng một loại vắc xin Trung Quốc do Sinopharm sản xuất đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp và việc tiêm chủng sẽ bắt đầu trong vòng hai tuần. Trong một bình luận trên truyền hình hôm 2/1, Bộ trưởng Y tế Hala Zayed cho biết các cuộc đàm phán cũng đang được tiến hành để mua hai loại vắc xin khác - một của Đại học Oxford và AstraZeneca, cũng như một trường của Pfizer và đối tác BioNTech của Đức.

Theo nhật báo Al-Ahram của nhà nước, tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mohamed Maait công bố, Chính phủ Ai Cập đã ký hợp đồng mua 20 triệu liều vắc xin Pfizer/BioNTech và 30 triệu liều vắc xin AstraZeneca.

Ai Cập, quốc gia đông dân nhất thế giới Ả Rập với hơn 100 triệu người, đang phải đối mặt với sự gia tăng các ca nhiễm virus corona và những yêu cầu Chính phủ đóng cửa để ngăn chặn làn sóng thứ hai của đại dịch.

Đọc thêm