Ai điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo khi trống ghế Tổng cục trưởng?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là 1 trong 5 Tổng cục quan trọng cấu thành nên Bộ TN&MT. Đầu tháng 12 năm ngoái, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục này - ông Tạ Đình Thi chuyển công tác sang Quốc hội. Hiện, Tổng cục vẫn chưa có Tổng cục trưởng.
Trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Theo tổ chức bộ máy, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang có 4 Phó Tổng cục trưởng là các ông, bà: Vũ Trường Sơn, Phạm Thu Hằng, Nguyễn Quế Lâm, Trương Đức Trí.

Cả 4 vị này phần lớn đều công tác trong ngành TN&MT trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng.

Sau khi nguyên Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bà Phạm Thu Hằng được giao làm Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục này.

Là một đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước…, năm 2022 Tổng cục phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là hoàn thành 2 Quy hoạch quan trọng, đó là: Quy hoạch không gian biển Quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chỉ đạo triển khai công tác năm 2022 tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chỉ đạo triển khai công tác năm 2022 tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo mọi hoạt động của Tổng cục diễn ra một cách thông suốt, liên tục, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của đơn vị này mới đây, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân yêu cầu Tổng cục ngoài việc đẩy mạnh công tác chuyên môn cần tập trung kiện toàn, sớm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự của Tổng cục theo đúng chức năng, nhiệm vụ mới của Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Ngân cũng yêu cầu Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, bố trí cán bộ theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT, trọng tâm là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đọc thêm