Ai sẽ bị thầy Park gạt tên trước khi sang UAE?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển Việt Nam sẽ loại 10 cầu thủ trước khi bay sang Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Danh sách cuối cùng vẫn rất bí mật.
Thầy Park sẽ lựa chọn ra đội hình tốt nhất trước khi sang UAE
Thầy Park sẽ lựa chọn ra đội hình tốt nhất trước khi sang UAE

Ông Park Hang seo còn 10 ngày để chọn đội hình hoàn hảo để lên chuyến bay chinh phục giấc mơ World Cup 2022.

Trong 37 cầu thủ được gọi lần này, thầy Park sẽ phải gạt 10 cầu thủ để chốt danh sách cuối cùng. Những nhân vật được gọi tập trung đợt này đang rất cố gắng để có mặt trong chuyến bay tới UAE.

Những trụ cột chính của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) đang có phong độ rất tốt. Những chấn thương nhẹ không quá làm thầy Park lo lắng. Trọng Hoàng và Xuân Trường đã trở lại tập luyện bình thường, trong khi đó Văn Hậu, Văn Xuân đã tập nhẹ cùng đội tuyển.

Có nghĩa là bộ khung đã cùng thầy Park lập nên nhiều chiến công vẫn không có thay đổi gì nhiều. Hàng tấn công với Văn Toàn, Công Phương, Tiến Linh, Đức Chinh đang giữ phong độ tốt.

Ở hàng tiền vệ, quá nhiều lựa chọn với thầy Park, khi ông gọi tới 11 cầu thủ. Chia sẻ về điều này, Xuân Trường nói: “Tất cả các cầu thủ được lên đội tuyển đều là những người có phong độ cao. Người được chọn ra sân sẽ là người có phong độ cao nhất và phù hợp với chiến thuật của HLV nhất. Đây là cuộc cạnh tranh cho vị trí tiền vệ và nó mang lại điều tốt cho ĐT Việt Nam”.

Về hàng hậu vệ, HLV Park Hang seo cũng không quá lo lắng vì hầu hết các cầu thủ được gọi lên đội tuyển đang có phong độ tốt tại CLB. Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh bày tỏ: “Thời điểm hiện tại có nhiều cầu thủ tốt ở ĐTQG. Từ các anh lớn đến cầu thủ trẻ hay những người có thâm niên đều có những điểm mạnh riêng. Và sự cạnh tranh đó sẽ rất lành mạnh để đội tuyển có nhiều lựa chọn. Chúng tôi sẽ phải chăm chỉ tập luyện hàng ngày để BHL đánh giá, chọn ra những người tốt nhất để thi đấu".

Vị trí trong khung gỗ vẫn sẽ là Tấn Trường và Văn Lâm. Tấn Trường đang có phong độ ổn định ở CLB Hà Nội trong khi đó Văn Lâm sẽ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế dù khá lâu không được thi đấu. Lựa chọn cuối cùng để ra sân chính thức vẫn nằm trong quyết định của thầy Park.

 

Các cầu thủ đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 26/5, 27 cầu thủ sẽ lên đường sang UAE để gia nhập cuộc đua tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đặng Văn Lâm sẽ di chuyển thẳng từ Nhật Bản sau khi vòng 16 J.League khép lại.

Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chuyên môn của đội tuyển, VFF đã có các cuộc làm việc và thống nhất với Liên đoàn bóng đá Jordan bố trí 1 trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Jordan, diễn ra vào ngày 31/5 tại UAE.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 7/6/2021, gặp ĐT Malaysia vào ngày 11/6 và kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận đấu với chủ nhà UAE ngày 15/6.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G và được đánh giá có cơ hội thuận lợi để cạnh tranh suất vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.

Đọc thêm