Al Qaeda núp bóng hàng chục nhà thờ?

Theo tiết lộ mới nhất của WikiLeaks, khoảng một chục nhà thờ và trung tâm Hồi giáo trên khắp thế giới được mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda sử dụng để tuyển dụng, giúp đỡ và huấn luyện các chiến binh của mình, từ Karachi tới Montreal, Lyon đến Cairo.

Theo tiết lộ mới nhất của WikiLeaks, khoảng một chục nhà thờ và trung tâm Hồi giáo trên khắp thế giới được mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda sử dụng để tuyển dụng, giúp đỡ và huấn luyện các chiến binh của mình, từ Karachi tới Montreal, Lyon đến Cairo.

Nhà thờ Lớn ở Lyon. Ảnh: AFP

Tài liệu mà WikiLeaks tiết lộ chứa thông tin nói trên là do Lầu Năm Góc dựng lên để giúp các nhà điều tra Mỹ trong các cuộc thẩm vấn các tù nhân ở Guantanamo. Trong đó, nêu tên nhà thờ Al-Sunna ở Montreal (Canada), Đại học Hồi giáo Abu Bakr và nhà thờ Makki tại Karachi (Pakistan), nhà thờ Al-Khair và Viện Dimaj ở Sanaa (Yemen), nhà thờ Finsbury Park và một trụ sở câu lạc bộ thanh niên Four Feathers gần Phố Baker, London (Anh), nhà thờ lớn ở Lyon (Pháp), Viện Văn hóa Hồi giáo Milan (Italia) và cuối cùng là nhà thờ Wazir Akbar Khan ở Kabul (Afghanistan).

Một tài liệu khác của Lầu Năm Góc cũng cho rằng, chiến binh của Al Qaeda người Mauritania Mohamedu Uld Salahi, 40 tuổi, từng là một lãnh tụ Hồi giáo trong nhà thờ Al-Sunna ở Montreal trong một thời gian ngắn hồi mùa đông 1999/2000. Cũng theo Lầu Năm Góc, Salahi – một kỹ sư điện tử được đào tạo tại Đức, từng lưu trú ở Afghanistan và thề trung thành với trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Sau đó, trong những năm 1990, hắn tuyển 4 chiến binh để sau đó trở thành những nhân vật quan trọng tham gia vào các vụ tấn công ngày 11/9/2001. Hắn cũng đứng đầu một tổ chức của Al Qaeda tại Montreal, chịu trách nhiệm về vụ tấn công hụt “các vụ tấn công thiên niên kỷ” nhằm vào sân bay quốc tế Los Angeles và có thể là những mục tiêu khác tại Mỹ.

Phản ứng trước thông tin liên quan tới nhà thờ của mình, cha xứ của Nhà thờ Lớn ở Lyon đã tỏ ra không bằng lòng về việc chính quyền Mỹ coi nơi này như là “một trong những trung tâm tuyển dụng của Al Qaeda ở châu Âu”. 

Phúc Lợi (theo AFP)

Đọc thêm