Albania công bố kế hoạch khẩn cấp về năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Albania Edi Rama đã công bố kế hoạch khẩn cấp của Chính phủ nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng có khả năng sẽ tấn công quốc gia này. 
Chính phủ Albania sẽ phân bổ 200 triệu euro để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng. Ảnh minh họa: Pixabay
Chính phủ Albania sẽ phân bổ 200 triệu euro để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng. Ảnh minh họa: Pixabay

Trong một tuyên bố báo chí đưa ra hôm thứ Bảy, Thủ tướng Rama tuyên bố rằng kế hoạch vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ dựa trên ba trụ cột chính, bao gồm đảm bảo năng lượng liên tục, bảo vệ các gia đình và doanh nghiệp nhỏ khỏi giá cả tăng và mua sắm các phương tiện tài chính để mua năng lượng.

Theo ông, kế hoạch của chính phủ trước tiên nhằm bảo vệ những người Albania, người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ dễ bị tổn thương nhất, nên không bao gồm việc tăng giá nhiên liệu đối với các gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Chính phủ Albania, ông Rama lưu ý, sẽ phân bổ 200 triệu euro (231 triệu đô la Mỹ) để vượt qua cuộc khủng hoảng, trong đó một nửa số tiền sẽ được chuyển cho công ty phân phối năng lượng và nửa còn lại để đảm bảo cung cấp năng lượng không bị gián đoạn và tránh tăng giá.

Ông nhắc lại rằng Albania hiện đang mua năng lượng với giá cao hơn là bán nó, do quốc gia này mua năng lượng trong thời điểm hạn hán và bán nó trong thời tiết ẩm ướt.

Hôm thứ Sáu, ông Rama đã công bố quyết định của chính phủ về việc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với đất nước do dự kiến ​​thiếu hụt năng lượng, gây ra bởi giá năng lượng cao trên thị trường quốc tế.