Alec Baldwin tàn tạ trong lần đầu xuất hiện sau vụ xả súng gây chết người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam diễn viên người Mỹ Alec Baldwin cho biết cái chết gây sốc của nhà quay phim Halyna Hutchins là một cảnh phim "một trong một nghìn tỷ tập".
Nam diễn viên Alec Baldwin xuất hiện hơn 1 tuần sau vụ xả súng gây chết người. Ảnh: TMZ
Nam diễn viên Alec Baldwin xuất hiện hơn 1 tuần sau vụ xả súng gây chết người. Ảnh: TMZ

Baldwin và vợ Hilaria đã nói chuyện với các phóng viên ở Manchester, Vermont lần đầu tiên kể từ khi nhà quay phim Hutchins qua đời do viên đạn từ khẩu súng mà Alec dùng trong một cảnh quay trên phim trường "Rust" vào ngày 21/10.

Trước đó, Alec đã tweet để bày tỏ sự đau buồn về thảm kịch, và cho biết ông đang hợp tác với cảnh sát điều tra vụ giết người.

Alec Baldwin (phải) kể việc gặp chồng và con trai của Hutchins (trái), nói rằng họ "ngập tràn đau buồn". Ảnh: The Times

Alec Baldwin (phải) kể việc gặp chồng và con trai của Hutchins (trái), nói rằng họ "ngập tràn đau buồn". Ảnh: The Times

“Cô ấy là gia đình của tôi,” Alec nói với các phóng viên, "thỉnh thoảng có những tai nạn ngẫu nhiên trên phim trường, nhưng không có gì giống như thế này".

Những lời kêu gọi đã tăng lên kể từ khi sự cố xảy ra nhằm kiểm soát vũ khí tốt hơn trên phim trường Hollywood, và Alec Baldwin cho biết nỗ lực này là "điều mà tôi cực kỳ quan tâm".

Nhưng ông không thể nói liệu ông có bao giờ làm việc với súng trên phim trường nữa hay không.

Ông cũng nói rằng việc sản xuất "Rust", đã bị đình chỉ ngay sau vụ tai nạn dẫn đến chết người, và sẽ không tiếp tục tiến hành.

Đọc thêm