Ấm áp Tết yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm mới 2024 và Xuân Giáp Thìn đang đến gần, bên cạnh những chương trình sôi động, hội chợ Tết vui vẻ, náo nhiệt. Các hoạt động lan tỏa yêu thương, san sẻ với những mảnh đời khó khăn, người lao động vất vả vẫn tiếp tục được tổ chức, hướng đến một năm mới ấm áp, hạnh phúc dành cho tất cả mọi người.
Nhiều chương trình hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai. (Nguồn: Báo TQ)
Nhiều chương trình hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai. (Nguồn: Báo TQ)

“Tương thân, tương ái”

Không khí đón năm mới đang cận kề đến mọi miền đất nước. Theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Từ cuối năm 2023, các chương trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ở mọi miền Tổ quốc đã được tích cực triển khai, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, hướng tới mục tiêu mang đến cho người dân một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, đầy đủ cả về vật chất, tinh thần.

Năm nay, phát huy những thành công đã đạt được từ trước, trong khuôn khổ chương trình “Sức mạnh nhân đạo”, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vun đắp giá trị nhân đạo, vận động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu. Trong đó, chương trình “Tết Nhân ái” 2024, được phát động từ cuối tháng 11. Đây là chương trình thường niên bắt đầu từ năm 2023, kế thừa từ chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999. Chương trình “Tết Nhân ái” năm 2023 đã thu về kết quả tốt với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 2.619.927 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gấp 2,62 lần chỉ tiêu đề ra ban đầu.

Năm nay, chương trình “Tết Nhân ái” 2024 được tổ chức từ ngày 20/1/2024 cho đến đầu tháng 2. Chỉ tiêu đặt ra là 1,2 triệu suất quà cho người nghèo và trị giá khoảng 700 tỷ đồng (29,5 triệu USD) trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Mục tiêu chương trình hướng đến chăm lo các đối tượng khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội chứ không chỉ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người nghèo.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ những phần quà ý nghĩa cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2023, những nhóm dễ bị thương khác, như: phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người neo đơn, người không có điều kiện vui xuân, đón tết cùng với gia đình, xóm trọ lao động, xóm trọ bệnh nhân. Với sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, chương trình “Tết Nhân ái” 2024 hứa hẹn sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn dịp Tết đến Xuân về.

Người lao động được hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần để có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. (Nguồn: Báo TQ)

Người lao động được hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần để có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. (Nguồn: Báo TQ)

Để góp phần san sẻ, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cùng nhiều tổ chức chính trị - xã hội khác đối với người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, cơ nhỡ trong xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ dành hơn 17,7 tỷ đồng trích từ quỹ “Vì người nghèo” tặng các phần quà Tết năm 2024 cho những hộ nghèo, cận nghèo,… ở mọi miền đất nước từ vùng hải đảo xa xôi, cho đến những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, bệnh dịch. Bảo đảm “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (MTTQ) sẽ trích Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tặng 2.400 suất quà Tết trị giá hơn 1 tỷ đồng cho những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi huyện, thị xã hỗ trợ 100 suất, mỗi quận hỗ trợ 50 suất.

Đồng thời, tiếp nối thành công của chương trình “Xuân nhân ái – Tết chia sẻ” năm 2023, khi Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã trao tặng gần 3000 suất quà Tết, trị giá 1,535 tỷ đồng, cùng với đó trên 200 ngôi nhà Đại đoàn kết kịp thời được bàn giao cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn các huyện, thị xã của Thành phố.

Năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, trao tặng thêm 100 túi quà (mỗi túi trị giá 300.000 đồng) cho các đối tượng khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (dự kiến diễn ra vào sáng 26/1/2024 tại huyện Ứng Hòa).

Chăm lo đời sống người lao động

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo, lương, thưởng Tết năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn do một bộ phận doanh nghiệp vẫn bị thiếu đơn đặt hàng và suy giảm sức chống chịu do những “dư âm” ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Chính vì vậy, đối với nhiều người lao động, tiền thưởng Tết của họ có khả năng sẽ sụt giảm so với những năm trước.

Chuyến xe 0 đồng, hội chợ Tết giúp đỡ những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Báo HTV)

Chuyến xe 0 đồng, hội chợ Tết giúp đỡ những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Báo HTV)

Theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn,... để quan tâm, chăm lo, kịp thời có các hỗ trợ phù hợp. Chỉ thị cũng nêu rõ việc các cơ quan có thẩm quyền phải chủ động, tích cực quan tâm tới đời sống người dân với tiêu chí tất cả mọi người đều được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm,...

Để bảo đảm một năm mới vui vẻ, hạnh phúc dành cho tất cả người lao động, hiện nay, các chương trình hỗ trợ vé xe, các hội chợ giảm giá đang dần được triển khai trên khắp các tỉnh, địa phương.

Theo kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ được hỗ trợ phương tiện đi lại bằng Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” đưa, đón người lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc.

Công đoàn Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024”, tổ chức một số chuyến bay miễn phí đưa đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía về quê đón tết; cán bộ công đoàn cũng sẽ gặp gỡ, chúc tết đoàn viên, người lao động trước khi lên chuyến bay tập trung miễn phí về quê tại sân bay đi và sân bay đến.

Cùng với “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024”. Theo đó, sẽ có 30-32 toa tàu (một chiều, ghế ngồi mềm và giường nằm) tập trung miễn phí trên các chuyến tàu Bắc - Nam và ngược lại để đưa, đón khoảng 2.000 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau tết. Đối tượng được đi máy bay và tàu hỏa miễn phí là những đoàn viên, người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/11/2023 tại các tỉnh thành phố trên cả nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” tại nhiều tỉnh, thành phố, địa phương. Trong chương trình, các cấp công đoàn sẽ tổ chức các gian hàng cung cấp các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với mức giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng và gian hàng 0 đồng; tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và tham gia hoạt động công đoàn; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi cho đoàn viên, người lao động; tư vấn pháp luật; tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, người lao động…

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2024 (tức ngày 11 tháng Chạp năm Quý Mão); các đơn vị khác sẽ tổ chức từ ngày 2/1/2024 đến ngày 31/1/2024. Các hội chợ sẽ tổ chức từ 3 ngày trở lên. Trong “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”, những người lao động sẽ được mua các mặt hàng với giá cả phải chăng. Dự tính, mỗi hội chợ sẽ thu hút hàng nghìn người tham gia.

Lấy ví dụ như ở TP Hồ Chí Minh, vào cuối tháng 12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 1 phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, tổ chức “Ngày hội hàng Việt Nam – Vui Tết cùng người lao động” năm 2024. Hơn 60 doanh nghiệp với hơn 70 gian hàng tham gia bán hàng giảm giá và 12.000 phiếu mua hàng dành cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trong “Ngày hội hàng Việt Nam - Vui Tết cùng người lao động” năm 2024. Ngày hội đã tạo điều kiện cho người lao động mua các nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời giúp các thương hiệu quảng bá sản phẩm.

Tham gia ngày hội có 66 doanh nghiệp với 71 gian hàng bán các đồ dùng thiết yếu giảm giá từ 10% đến 50%. Trong khuôn khổ ngày hội, LĐLĐ Quận 1 cùng các doanh nghiệp đồng hành tiếp tục ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”. Qua hội chợ này, các đoàn viên Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động được sử dụng các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước với chất lượng cao và được thụ hưởng những chính sách ưu đãi, giảm giá từ phía các đơn vị, doanh nghiệp.

Đọc thêm