Ấm lòng hình ảnh chiến sỹ đón Tết sớm ở Trường Sa, Sốp Cộp

(PLO) - Những ngày qua, dù thời tiết diễn biến phức tạp, những chuyến tàu chở hàng Tết đã cập bến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 1và Bộ CHQS tỉnh Lai Châu tặng quà các hộ nghèo xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 1và Bộ CHQS tỉnh Lai Châu tặng quà các hộ nghèo xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Quân dân các đảo đã quây quần gói bánh chưng, ăn tết sớm. Giữa biển cả bao la, bộ đội hải quân đón xuân với phương châm “Sẵn sàng chiến đấu cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, triển khai các hoạt động “Xuân biên cương - Tết biển đảo” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động, tại khu vực biên giới, các đơn vị quân đội đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 như: Thi gói bánh chưng, ném pao, kéo co, bắn nỏ, giã bánh giày…, tặng quà các hộ nghèo, các gia đình chính sách… 

Một số hình ảnh đón Tết sớm ở vùng biên giới, hải đảo:

Hoa lan Đà lạt-quà tặng của đất liền đến với quân dân Nhà giàn DK1.
Hoa lan Đà lạt-quà tặng của đất liền đến với quân dân Nhà giàn DK1.
Chuyển hàng, quà Tết lên đảo Phan Vinh.
Chuyển hàng, quà Tết lên đảo Phan Vinh.
Hội thi gói bánh chưng trong chương trình “Xuân biên cương - Tết canh trời” tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La).
Hội thi gói bánh chưng trong chương trình “Xuân biên cương - Tết canh trời” tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La).
Giao lưu văn nghệ trên đảo Núi Le.
Giao lưu văn nghệ trên đảo Núi Le.
Bộ đội hải quân đảo Song Tử Tây múa lân vui xuân mới.
Bộ đội hải quân đảo Song Tử Tây múa lân vui xuân mới.
Chiến sĩ Trường Sa đón xuân.
Chiến sĩ Trường Sa đón xuân.

Đọc thêm