Án chung thân cho ác phụ giết chồng ném xác xuống sông

(PLO) - TAND tỉnh Thái Nguyên vừa tuyên phạt bị cáo Trương Thị Thưa (32 tuổi, ở huyện Phú Bình) mức án chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Bằng - chồng của bị cáo Thưa.
Trương Thị Thưa lúc mới bị bắt
Trương Thị Thưa lúc mới bị bắt
Liên quan vụ án, mẹ của Thưa là bà Nguyễn Thị Uấn (65 tuổi) bị phạt 6 tháng tù treo, Nguyễn Văn Hồ (31 tuổi, em họ) nhận 30 tháng tù và Hoàng Văn Tuấn (38 tuổi, anh rể Hồ) 15 tháng tù do “Che giấu” và “Không tố giác tội phạm”. 
Vụ án xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 10/11/2013, Thưa nghe anh Bằng bảo đưa 60 triệu đồng để đánh bạc nên vội vào phòng ngủ lấy chìa khóa két sắt giấu vào túi quần. Anh Bằng tức giận dùng thanh gỗ đánh vào đầu Thưa và cầm kiếm đe dọa liền bị Thưa đạp chồng ngã xuống đất. 
Trong lúc hai người vật lộn, Thưa đoạt được thanh kiếm và gây án. Sát hại anh Bằng xong, Thưa bỏ xác nạn nhân vào hòm tôn đưa lên ôtô chở về quê ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) để phi tang.
Sau đó ác phụ nhờ Hồ, Tuấn chôn xác nạn nhân. Hồ và Tuấn biết chuyện Thưa giết chồng nhưng không báo công an mà báo cho bà Uấn là mẹ ruột của Thưa biết chuyện. Bà Uấn liền gọi điện bảo Thưa đem xác chồng về Thái Nguyên nên Thưa thuê người chở hòm tôn đựng xác chồng về.
Sau đó Thưa thuê Hồ 5 triệu đồng để giúp Thưa chở xác anh Bằng ném xuống sông Cầu phi tang. Sau 5 ngày gây án, người đàn bà này bị bắt. ./. 

Đọc thêm