Án chung thân cho kẻ sát hại vợ hờ bằng 35 nhát dao

(PLVN) - Nghi ngờ người “đầu gối tay ấp” với mình đã có người khác, Tuấn đã dùng dao đâm vợ hờ liên tiếp 35 nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Bị cáo Trần Đức Tuấn tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Trần Đức Tuấn tại phiên tòa xét xử.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đức Tuấn (SN 1969, ngụ khu vực 6, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Trần Đức Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng H. (SN 1979, ngụ khu vực 8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau đã hơn 7 năm nhưng không đăng ký hôn nhân.

Tối 7/3, tại phòng trọ của Tuấn ở phường Ngô Mây, giữa Tuấn và bà H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Nghi ngờ người tình đã có người khác, Tuấn cầm cây gỗ đánh bà H. nhưng được người dân phát hiện, can ngăn.

Tuy nhiên, sau đó Tuấn đã dùng dao đâm bà H. liên tiếp 35 nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn dùng dao tự sát nhưng không thành.

Đọc thêm