Ấn Độ bắt 61 hải tặc trong vùng biển Ả Rập

Các quan chức hải quân Ấn Độ vừa bắt giữ 61 kẻ bị tình nghi là hải tặc Somalia và giải cứu 13 con tin từ một chiếc tàu bị cướp trong vùng Biển Ả Rập trong tuần qua.

Các quan chức hải quân Ấn Độ vừa bắt giữ 61 kẻ bị tình nghi là hải tặc Somalia và giải cứu 13 con tin từ một chiếc tàu bị cướp trong vùng Biển Ả Rập trong tuần qua.

Ấn Độ bắt 61 hải tặc trong vùng biển Ả Rập ảnh 1
Những tên cướp biển bị bắt giữ. Ảnh: AFP

Trước đó, một tàu tuần tra của Ấn Độ phát hiện ra chiếc tàu cá Vega 5 mang cờ Mozambique của các ngư dân kể trên nhưng bị những tên cướp chiếm giữ hồi tháng 12 năm ngoái. Bọn chúng đã sử dụng chiếc tàu này để thực hiện nhiều vụ cướp khác ở vùng biển giữa Đông Phi và Ấn Độ.

Tất cả các tên cướp đều nhảy xuống biển nhưng sau đó đã bị hải quân Ấn Độ bắt giữ. Các ngư dân trên tàu cũng nhảy xuống biển và được đưa lên tàu chiến an toàn. Sự việc diễn ra ở khu vực cách bờ biển phía Nam của Ấn Độ khoảng 1.100 km.

Hải quân Ấn Ðộ cho hay, sẽ đưa các hải tặc và con tàu Vega 5 tới Mumbai (Ấn Độ) để truy tố về tội tấn công tàu nước này.

Minh Tuệ (theo CNN)