Ấn Độ bắt hàng nghìn người biểu tình chống tham nhũng

Hôm qua (16/8), cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hơn 1.000 người biểu tình chống tham nhũng và một nhà hoạt động cực đoan 74 tuổi dùng cách tuyệt thực để gây sức ép chính trị.

Hôm qua (16/8), cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hơn 1.000 người biểu tình chống tham nhũng và một nhà hoạt động cực đoan 74 tuổi dùng cách tuyệt thực để gây sức ép chính trị.

Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình hôm qua tại Ấn Độ.
Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình hôm qua tại Ấn Độ.

Nhà hoạt động cực đoan Anna Hazare đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ sáng qua tại căn hộ của mình ở New Delhi và sau đó bị tạm giam.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ P.Chidambaram, từ 1.200 đến 1.300 người biểu tình đã bị bắt giữ bởi họ không tôn trọng các tín hiệu của cảnh sát liên quan đến số người được phép tập trung trong công viên là không được vượt quá 5.000 người.

Trong khi nhấn mạnh đây không phải là việc cấm “biểu tình hòa bình”, Bộ trưởng Chidambaram khẳng định cảnh sát cho phép biểu tình “nếu họ tôn trọng các điều kiện”.

Được biết, Ấn Độ đang xem xét một dự luật về chống tham nhũng. Dự luật này quy định công dân có thể thông qua trung gian để đệ đơn khiếu nại chống các hành vi tham nhũng liên quan tới các công chức hoặc các bộ trưởng trong Chính phủ– mà hiện nay đang được pháp luật bảo vệ.

Tuy nhiên, Thủ tướng và các thành viên cao cấp nhất trong hệ thống tư pháp lại được miễn điều tra. Điều đó đã khiến phe đối lập và người dân phản đối dữ dội.

Từ nhiều tháng nay, Chính phủ Ấn Độ đã “dính” nhiều bê bối tham nhũng, trong đó đình đám nhất là vụ cựu Bộ trưởng Viễn thông bán giấy phép điện thoại gây thiệt hại tới 40 tỉ USD.

Phúc Lợi (Theo AFP)

Đọc thêm