Ấn Độ đình chỉ thương mại qua biên giới tại Kashmir với Pakistan

(PLVN) - Ấn Độ ngày 19/4 đã đình chỉ các hoạt động thương mại qua đường ranh giới kiểm soát - đường biên giới trên thực tế giữa nước này với Pakistan ở khu vực Kashmir đang tranh chấp.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn: SUCH TV/Vietnam+
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn: SUCH TV/Vietnam+

Theo AFP, Ấn Độ cho biết việc áp dụng biện pháp trên là do tuyến thương mại ở đây đang bị một số phần tử ở Pakistan lợi dụng để vận chuyển ma túy, vũ khí và tiền giả. Chính phủ Ấn Độ cũng cho rằng một số hoạt động giao thương qua đường biên giới giả định giữa nước này với Pakistan cho liên quan tới một số nhóm phiến quân. Theo Bộ Nội vụ Ấn Độ, việc dừng giao thương nói trên sẽ chấm dứt khi tình hình được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã trở nên căng thẳng vì vụ nhóm Hồi giáo cực đoan Jaish-e-Mohammed đóng tại Pakistan tấn công nhằm vào đoàn xe của Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ ở khu vực Kashmir hôm 14/2, khiến tổng cộng 45 binh sỹ của Ấn Độ thiệt mạng.