Ấn Độ: Luật sư đình công trong 2 ngày

Các luật sư Ấn Độ đang lên kế hoạch đình công trong 2 ngày giữa tuần này để phản đối một dự luật đang gây tranh cãi về hệ thống giáo dục pháp lý.

Các luật sư Ấn Độ đang lên kế hoạch đình công trong 2 ngày giữa tuần này để phản đối một dự luật đang gây tranh cãi về hệ thống giáo dục pháp lý.

Tòa án Tối cao Mumbai.   Ảnh: AFP
Tòa án Tối cao Mumbai. Ảnh: AFP

Hiệp hội luật sư Ấn Độ (BCI) cho biết, thành viên của hiệp hội này sẽ tham gia vào chiến dịch đình công trong 2 ngày 11 và 12/7 nhằm ngăn chặn việc thông qua Dự luật Nghiên cứu và giáo dục nâng cao năm 2011. Theo BCI, dự luật nói trên được đưa ra để “chiếm đoạt” quyền kiểm soát hệ thống giáo dục pháp lý của Hiệp hội.

“Các luật sư trên toàn quốc đã quyết định tham gia vào động thái cực đoan này vì thái độ cứng rắn của chính quyền” – tờ Press Trust of India dẫn lời ông M.K. Mishra - chủ tịch Hiệp BCI nói. Ông Mishra cũng nói rằng các luật sư sẽ tiếp tục đình công vào đúng phiên họp quốc hội bắt đầu từ cuối tháng này và tổ chức các buổi biểu tình trên đường phố nếu chính phủ phớt lờ yêu cầu hủy bỏ bản dự luật của Hiệp hội.

Vụ đình công này, nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ khiến hệ thống tòa án tại Ấn Độ vốn đang có hàng triệu trường hợp chờ giải quyết do thiếu các thẩm phán và hệ thống pháp lý yếu kém càng trì trệ hơn.

Bảo An (Theo AFP)