Ấn Độ: Nạn nhân hiếp dâm tập thể bị tạt axit đến 5 lần

(PLO) - Cảnh sát Ấn Độ cho biết một phụ nữ từng bị hãm hiếp tập thể và bị tấn công bằng axit đến 4 lần lại vừa bị tạt thứ dung dịch ăn mòn này thêm 1 lần nữa.
Những nạn nhân bị tạt axit tại Ấn Độ
Những nạn nhân bị tạt axit tại Ấn Độ

Theo AFP, nạn nhân trong chuỗi vụ việc nói trên là một phụ nữ 35 tuổi, có chồng và 2 con gái, hiện sống tại thành phố Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang ở nơi trú ẩn là một nhà nghỉ ở Lucknow.

“Tại thời điểm xảy ra khi nạn nhân đang rửa tay. Thủ phạm đã đẩy nạn nhân vào tường và đổ axit lên người bà ấy”, ông Vivek Tripathi – người đứng đầu cảnh sát địa phương, cho hay. Vụ tấn công đã khiến nạn nhân bị bỏng nặng ở mặt và ở vai đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. 

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Ấn Độ bởi nạn nhân trong vụ việc từng bị hãm hiếp tập thể vào năm 2008 mà nguyên nhân được cho là xuất phát từ tranh chấp tài sản giữa gia đình bà với thủ phạm. Kể từ sau khi bị hãm hiếp tập thể vào năm 2008, người phụ nữ nói trên đã bị tấn công bằng axit đến nay là 5 lần.

Trong đó, ngay sau khi bị hãm hiếp vào năm đó, bà đã bị tạt axit 1 lần. Lần lượt trong các năm 2012 và 2013, bà bị tấn công lần thứ 2 và thứ 3 mà theo nhiều nguồn tin là do cùng thủ phạm và cùng nhằm mục đích buộc bà phải rút lại đơn tố cáo chúng.

Mới đây nhất, hồi tháng 3 vừa qua, khi nạn nhân đang đi cùng con gái trên tàu hỏa, bà đã bị 2 người đàn ông khống chế và bị ép uống axit. Sau vụ việc, người phụ nữ đã được cho nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn qua khỏi.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath khi đó đã đích thân tới bệnh viện thăm nạn nhân và thông báo bồi thường cho người này. 2 người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc gây ra những vụ tấn công nhằm vào người phụ nữ nói trên nhưng phiên tòa xét xử những đối tượng này chưa diễn ra. Đến tháng 4 vừa qua, cả 2 đã được cho bảo lãnh tại ngoại.

Sau hàng loạt các vụ tấn công nói trên, nạn nhân đã được đưa vào diện cần được bảo vệ, được cảnh sát bảo vệ cả ngày. Tuy nhiên, do quy định cảnh sát có vũ trang không thể vào nơi ở của bà nên thủ phạm đã lợi dụng và gây ra vụ việc mới nhất. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm xác định thủ phạm tạt axit. Ngoài ra, họ đã bắt giữ 2 người đàn ông bị cáo buộc đã hãm hiếp tập thể người phụ nữ nói trên để phục vụ việc điều tra. 

Ấn Độ là một trong những nước có số vụ tạt axit cao nhất thế giới. Theo thống kê về tình hình tội phạm do giới chức nước này công bố gần đây nhất, trong năm 2015 ở Ấn Độ đã ghi nhận khoảng 300 vụ tấn công bằng axit. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và tình hình thực tế cao hơn nhiều. Hầu hết những vụ tấn công dạng này là do những người đàn ông gây ra để trả thù việc bị từ chối lời cầu hôn hay do những tranh chấp tài sản.

Sau hàng trăm vụ việc tấn công bằng axit khiến nạn nhân phải hứng chịu những tổn thất nặng nề cả về thể xác và tinh thần gây chấn động, năm 2013, Ấn Độ đã thông qua đạo luật với nhiều quy định nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu các vụ việc như vậy. Cùng năm, Tòa án tối cao Ấn Độ đã cấm bán axit công khai với hy vọng động thái như vậy sẽ khiến số vụ tấn công giảm đi. Song, các nhà phân tích cho rằng quy định này không thể ngăn chặn việc mua bán chất lỏng chết người này mà chỉ khiến những kẻ buôn bán axit chuyển sang hoạt động ngầm. 

Việc nạn nhân nói trên bị tấn công liên tục đến 5 lần được nhiều người xem là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy việc axit vẫn có rất sẵn ở Ấn Độ bất chấp lệnh cấm bán của tòa án tối cao nước này. Về phía bang Uttar Pradesh – nơi xảy ra vụ việc vừa qua, đây là 1 trong những bang có tỉ lệ tội phạm nhằm vào phụ nữ cao nhất ở Ấn Độ.