Ấn Độ nới lỏng hạn chế ở khu vực Kashmir

(PLVN) - Giới chức khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý ngày 11/8 cho biết đã nới lỏng các hạn chế tại hầu hết các khu vực của thành phố Srinagar.
 Binh sĩ Ấn Độ gác tại một tuyến phố ở Jammu ngày 5/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sĩ Ấn Độ gác tại một tuyến phố ở Jammu ngày 5/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AP, một quan chức địa phương tên Shahid Choudhary cho biết, hơn 250 cây ATM đã được phục hồi hoạt động và các chi nhánh ngân hàng cũng đã được mở để mọi người đi rút tiền trước lễ hội Eid al-Adha sẽ khai mạc trong ngày hôm nay (12/8).

Tờ All India dẫn lời Thủ hiến khu vực B.V.R. Subrahmanyam cho biết, người dân đã ra ngoài để đi mua đồ phục vụ lễ hội. Ông Subrahmanyam cũng khẳng định giao thông tại Srinagar và các thị trấn khác đã trở lại bình thường vào tối 10/8.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ G. Kishan Reddy thì dự đoán tình hình ở Kashmir sẽ trở lại bình thường sau 10 đến 15 ngày tới. Ấn Độ đã triển khai binh sỹ tới khu vực Kashmir để ngăn chặn tình trạng bất ổn sau khi chính phủ nước này tuyên bố hủy bỏ quy chế đặc biệt của khu vực Kashmir.

Cả Ấn Độ và Pakistan tuyên bố chủ quyền đối với Kashmir. Pakistan ngày 10/8 tuyên bố sẽ đưa các hành động của Ấn Độ tại khu vực này ra Hội đồng Bảo an LHQ.