Ấn Độ, Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ấn Độ và Pakistan đã trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân của mỗi nước, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 1/1 cho hay.

Theo tuyên bố, việc trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân của Ấn Độ và Pakistan đã diễn ra đồng thời thông qua các kênh ngoại giao tại New Delhi và Islamabad.

Tuyên bố cho biết thêm, việc trao đổi này được thực hiện theo thỏa thuận song phương giữa Ấn Độ và Pakistan về cấm tấn công vào các cơ sở hạt nhân.

"Thỏa thuận được ký vào ngày 31/12/1988 và có hiệu lực từ ngày 27/1/1991. Bên cạnh những quy định khác, thỏa thuận quy định rằng Ấn Độ và Pakistan thông báo cho nhau về các cơ sở hạt nhân của mỗi nước vào ngày đầu tiên của tháng 1 hàng năm”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết thêm.

Đây là năm thứ 32 liên tiếp diễn ra hoạt động trao đổi danh sách này giữa Ấn Độ và Pakistan. Lần trao đổi đầu tiên được thực hiện vào năm 1/1/1992.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận việc đã trao danh sách các cơ sở hạt nhân cho Đại sứ quán Ấn Độ tại Islamabad.

"Danh sách các kho và cơ sở hạt nhân tại Pakistan đã chính thức được bàn giao cho đại diện của Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay.

Việc bàn giao, theo tuyên bố, diễn ra tại Bộ Ngoại giao Pakistan vào ngày 1/1.