Ấn Độ phát hiện 20 trường hợp nhiễm biến thể Delta+

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo TASS, bang Maharashtra của Ấn Độ đã ghi nhận ít nhất 20 trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tên gọi là “Delta plus” - là thể mới của biến thể Delta đã được phát hiện trước đó tại Ấn Độ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo, việc lây nhiễm một biến thể mới, xuất hiện do đột biến của dòng Delta, đã được ghi nhận ở 4 huyện của bang.

Các nhà chức trách địa phương đã lập các khu cách ly, phong tỏa tại những nơi phát hiện ra biến thể này.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết "Delta plus" hiện đang được các nhà nghiên cứu quan tâm, tuy nhiên vẫn chưa ở mức độ để "gây lo ngại".

Theo thông báo của Chính phủ Ấn Độ, ngày 21/6, nước này ghi nhận thêm 53.256 ca nhiễm mới và 1.422 ca tử vong do COVID-19.

Đọc thêm