Ấn Độ phóng vệ tinh lần thứ 100

(PLO) - Ngày 12/1, Ấn Độ đã tiến hành phóng vệ tinh lần thứ 100 vào không gian. Đây là một phần nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm đưa quốc gia này trở thành nhà cung cấp dịch vụ vũ trụ với chi phí thấp nhất toàn cầu. 
Tên lửa đẩy PSLV-C40 mang theo vệ tinh được phóng từ đảo Sriharikota, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ ngày 12/1. Ảnh: AFP/TTXVN
Tên lửa đẩy PSLV-C40 mang theo vệ tinh được phóng từ đảo Sriharikota, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ ngày 12/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, tổng cộng có 31 vệ tinh nhỏ được đưa vào vũ trụ. Hơn một nửa số vệ tinh micro và nano là của Mỹ, còn lại là của  Ấn Độ, Canada, Phần Lan, Pháp, Hàn Quốc và Anh.

“Tiến hành phóng vệ tinh lần thứ 100 được xem là một thành công rực rỡ, mở ra một tương lai tươi sáng đối với chương trình không gian của Ấn Độ”, ông Modi nói. Ấn Độ sẽ sử dụng vệ tinh mới nhất này để giám sát biên giới và xử lý hình ảnh có độ phân giải cao về trái đất. 

Trước đó hồi tháng 2/2017, Ấn Độ cũng đã phóng thành công 104 vệ tinh trên một tên lửa đẩy. Nước này đã chi khoảng 4 tỷ USD cho chương trình không gian và hy vọng các chương trình mới nhất sẽ có triển vọng trở thành một phần quan trọng trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu trị giá 300 tỷ USD.