An Giang triển khai chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Biên phòng toàn dân

(PLVN) -  Ngày 9/11, Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 – 3/3/2024), 35 năm Ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày biên phòng toàn dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới cùng tham dự.

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ BĐBP nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xây dựng tuyến biên giới của tỉnh hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo “Ngày Biên phòng toàn dân” tỉnh An Giang quán triệt, triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh; báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện; đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành địa phương phối hợp với BĐBP tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động, giáo dục về truyền thống BĐBP; thành tựu quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh những năm qua bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương khu vực biên giới, trong khả năng cho phép có thể huy động các nguồn lực để phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, dân tộc và các hoạt động an sinh xã hội khác trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Các đại biểu đóng góp kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động

Các đại biểu đóng góp kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động

UBMTTQVN tỉnh An Giang huy động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ Bộ Chỉ huy BĐBP cất 30 căn nhà “Mái ấm biên cương”, tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân cấp tỉnh, gặp mặt biểu dương cán bộ, chiến sĩ BĐBP và Nhân dân khu vực biên giới, giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện bao gồm: Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”, cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống BĐBP và Luật Biên phòng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tu sửa, chỉnh trang hệ thống bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tượng đài “Bác Hồ và chiến sĩ BĐBP” tại cơ quan, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh; Liên hoan nghệ thuật sắc màu biên giới tỉnh An Giang lần I/2023; chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân biên giới” năm 2024…

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang phát biểu

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang phát biểu

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng giao sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trong từng hoạt động cụ thể, đảm bảo hiệu quả thiết thực, xứng tầm ý nghĩa của ngày hội.

Đọc thêm