Án mạng đau lòng vì mâu thuẫn đất đai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Mạnh Hùng (SN 1983, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh N.T.Ư (SN 1973, ở Hà Nội).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, chị L.T.Th (vợ anh N.T.Ư) là con gái của ông Lê Văn T và bà Đỗ Thị Ch. Chị Th sau đó được ông T và bà Ch lập di chúc, chia cho 100m2 nhà và đất tại số 125 phố Trần Hòa (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên, sau khi bà Ch mất, chị Th không được cha và chị Lê Thị Kim H (em gái chị Th) bàn giao nhà và đất theo di chúc. Bởi ông T và chị H đã giữ lại để sử dụng và cho thuê làm xưởng in.

Do không nhận được nhà và đất nên vợ chồng chị Th đã xảy ra mâu thuẫn với bố và em gái, em trai Lê Ngọc Sơn (SN 1975). Cùng thời gian này, ông T đã thỏa thuận cho Lê Anh Sơn (SN 1976, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, là cháu của ông T) thuê lại mảnh đất trên để làm bãi trông xe.

Sáng 28/5/2019, Lê Ngọc Sơn đến nhà chị H thì gặp vợ chồng chị Th đến đòi đất. Tại đây, Ngọc Sơn đã xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau với vợ chồng chị cả nhưng được mọi người can ngăn.

Do không muốn trả đất cho chị gái, chiều 28/5/2019, Lê Ngọc Sơn đã đi mua 2 tuýp sắt rồi thuê người mài nhọn một đầu, mang về nhà chị H cất giấu. Mục đích, nếu anh Ư rủ người đến đòi đất, Ngọc Sơn sẽ dùng tuýp sắt này để đánh lại.

Cùng thời điểm trên, vì muốn thuê được mảnh đất của ông T và biết được việc vợ chồng chị Th đang tranh giành, đòi lại mảnh đất trên, trưa 31/5/2019, Lê Anh Sơn đã rủ Đỗ Mạnh Hùng và Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1990, ở Lâm Thao, Phú Thọ) đến nhà chị H ở. Mục đích để cùng bảo vệ và tiếp quản đất do người thuê cũ bàn giao. Mặt khác, do biết căng thẳng có thể xảy ra, Anh Sơn đã bảo Hùng và Tùng đi mua xăng về làm “bom xăng” để ném nếu anh Ư đưa người đến đòi đất.

Sáng 1/6/2019, vợ chồng anh Ư cùng Nguyễn Trọng Phúc (SN 1988, ở Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Tiến Quân (SN 1992, ở Đống Đa, Hà Nội) và một số thanh niên không rõ lai lịch đến phố Trần Hòa.

Cùng thời gian trên, Lê Anh Sơn cũng đến. Tại đây, Lê Anh Sơn đã xảy ra mâu thuẫn với anh Ư nên rút súng trong người ra, bắn về phía anh Ư nhưng không trúng. Chứng kiến cảnh đó, Hùng chạy đi lấy gậy, Ngọc Sơn về nhà chị H lấy 2 tuýp sắt đã chuẩn bị trước đó còn Tùng chạy đi lấy 3 con dao, chạy đến hỗ trợ Lê Anh Sơn đánh anh Ư.

Theo cáo trạng, sau đó, Lê Anh Sơn đã lấy dao rồi cùng Tùng lao đến, đâm nhiều nhát vào người anh Ư. Trong khi Lê Anh Sơn và Tùng dùng dao tấn công anh Ư thì Đỗ Mạnh Hùng cùng Lê Ngọc Sơn mỗi người cầm 1 tuýp sắt đe dọa, khống chế, không cho những người bên phía anh Ư đến giải cứu. Hậu quả, anh Ư tử vong.

Khi biết anh Ư tử vong, Lê Anh Sơn cùng Đỗ Mạnh Hùng và Nguyễn Mạnh Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 27/2/2022, Lê Anh Sơn tử vong do bệnh lý. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với Anh Sơn.

Đối với Lê Ngọc Sơn, ngày 1/6/2019, Ngọc Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai bắt giữ. Ngày 15/9/2020, Lê Ngọc Sơn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người”.

Đối với Đỗ Mạnh Hùng, sau quá trình trốn nã, ngày 10/6/2023, Hùng đến Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội để đầu thú, khai nhận hành vi của mình./.

Đọc thêm