Án mạng sau tiệc nhậu

(PLO) - Chiều ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã di lý đối tượng Trần Văn Long (SN 1989, ngụ thôn Hoài Hương, xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định) từ Bình Định về đến Đà Nẵng, đồng thời tiến hành lệnh tạm giữ hình sư Long để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.
Đối tượng Long vừa được di lý về CQ CSĐT Công an TP. Đà Nẵng lấy lời khai
Đối tượng Long vừa được di lý về CQ CSĐT Công an TP. Đà Nẵng lấy lời khai

Long được xác định là hung thủ gây ra cái chết cho anh Trần Văn Kích (SN 1971, ngụ xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long và ông Kích cùng đi bạn cho tàu BĐ 96585 TS của ông Huỳnh Tấn Trình (SN 1979, ngụ Tam Quang, Bình Định). Ngày 19/11, tàu cập bờ và neo đậu tại bến cá Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Đến khuya cùng ngày, anh Kích đi uống rượu trở về tàu và gặp Trần Văn Long cũng đang nhậu với nhiều ngư dân khác. Anh Kích vào nhậu cùng. 
Tham gia được một lúc, nhưng do đã say xỉn nên anh Kích quát mắng mọi người, trong đó có Long. Lời qua tiếng lại, Long cự cãi: “Chú là gì ở đây mà lớn tiếng” rồi bỏ vào bên trong tàu, mắc võng ngủ. 
Anh Kích đi theo, trên tay cầm 1 con dao đòi đánh Long nhưng bị Long đạp ngã. Sau đó, Long tước lấy dao của anh Kích rồi đâm anh Kích 1 nhát trúng ngực. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn về quê. Trưa ngày 20/11, đối tượng ra Công an xã Hoài Thanh đầu thú và được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục di lý đề Đà Nẵng.

CQĐT cung cấp thêm, anh Kích và Long đều là những trụ cột chính trong gia đình. Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, mở rộng

Đọc thêm