Án tù cho kẻ "bịa" quen thân Bộ LĐTBXH để lừa XKLĐ

Có 8 người giao cho Phương tổng số tiền 47.200 USD để nhờ hai bị cáo này làm thủ tục đi Hàn Quốc. Trong số người này, Sáu còn thu thêm tiền của 4 người với tổng số tiền là 2.000 USD. Một thời gian dài sau đó, Phương và Sáu đã không đưa được người nào đi xuất khẩu lao động cả nên bị tố cáo đến cơ quan công an.

Sau khi câu kết với nhau chiếm đoạt gần 50.000 USD của người lao động, hôm qua (15/12), Khổng Văn Sáu (SN 1981, ở huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) và Nguyễn Xuân Phương (SN 1981, ở huyện Đan Phương, Hà Nội) đã phải ra tòa về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

t

Sáu và Phương tại tòa

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Tư vấn tài chính Tiến Ngọc (do Khổng Văn Sáu làm Giám đốc) không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng Sáu vẫn giới thiệu với Phương rằng, mình có khả năng giúp đưa người đi lao động tại Hàn Quốc.

Trên cơ sở lời giới thiệu mối quan hệ với Sáu, Phương cũng quảng cáo với mọi người về việc mình có khẳ năng giúp làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Để  tạo thêm lòng tin, Phương còn bịa thêm việc có người quen ở Bộ LĐTB-XH, đủ khả năng lo liệu.

Do tin tưởng vào Phương và Sáu, cuối năm 2007, có 8 người giao cho Phương tổng số tiền 47.200 USD để nhờ hai bị cáo này làm thủ tục đi Hàn Quốc. Trong số người này, Sáu còn thu thêm tiền của 4 người với tổng số tiền là 2.000 USD. Một thời gian dài sau đó, Phương và Sáu đã không đưa được người nào đi xuất khẩu lao động cả nên bị tố cáo đến cơ quan công an.

Tại tòa, Sáu luôn đổ tội sang cho Phương và khai: Không tham gia nhận tiền mà chờ làm xong xuôi cho lao động đi xuất khẩu thì mới nhận tiền. Bị cáo này còn cho rằng, bản phô tô danh sách 8 lao động nộp tiền (có cả chữ ký của Sáu và Phương) mà Phương nộp cho cơ quan điều tra là không có thật.

Tuy nhiên, lời khai này đã bị kiểm sát viên bác bỏ bởi ngoài bản ký nhận tiền của lao động thì các tài liệu khác đã chứng minh việc Sáu tham gia từ đầu trong vụ lừa đảo này.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Phương 13 năm tù, bị cáo Khổng Văn Sáu 14 năm tù. Người ra, các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt./.

Khoa Lâm

Đọc thêm