Ấn tượng Giải thể thao chào mừng 73 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam

(PLO) - Chiều nay (24/8), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh cùng đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và đông đảo công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Tư pháp đã tham dự Lễ khai mạc Giải thể thao chào mừng 73 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2018).
Ấn tượng Giải thể thao chào mừng 73 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam

Đây là giải thể thao thường niên của Bộ Tư pháp và nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm chào mừng ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam.

Chào mừng các vận động viên tham gia Giải đấu, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng khẳng định, giải thể thao không những là sân chơi lành mạnh, góp phần rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà còn là dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị.

Với tinh thần đó, Thứ trưởng tuyên bố khai mạc Giải thể thao và chúc các đội tham gia vui, khỏe, an toàn.Đại diện cho các đội tham gia thi đấu, vận động viên và trọng tài cũng khẳng định, sẽ thi đấu nhiệt tình, trung thực, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Ngay sau khi kết thúc lễ khai mạc, Hội thao diễn ra hết sức sôi động với nội dung thi đấu kéo co của 20 đội tham dự. Riêng nội dung thi đấu bóng đá đã bắt đầu thi đấu từ ngày 10/8/2018 đến nay.Kết quả chung cuộc
Giải Kéo co:
Giải nhất: Trường Đại học Luật Hà Nội, với thành tích này, Trường đã giữ vững và bảo vệ thành công Cúp vô địch từ năm 2017.

Giải Nhì: Cục Công nghệ thông tin. 

Đây là lần đầu tiên Cục vượt qua các đơn vị trong Bộ vươn lên đạt giải Nhì.
Đây là lần đầu tiên Cục vượt qua các đơn vị trong Bộ vươn lên đạt giải Nhì.

Giải Ba: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Tổ chức cán bộ.
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 6 giải Khuyến khích và 2 giải phụ cho các đơn vị khác tham gia giải Kéo co.
Giải Bóng đá:
Giải nhất: Cục Bồi thường nhà nước
Giải nhì: Văn phòng Bộ

Ban Tổ chức còn các trao giải: giải Ba, giải Khuyến khích, giải Đội tiềm năng, giải Đội cống hiến, giải Cầu thủ xuất sắc nhất và giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho các đơn vị, cá nhân tham gia Giải bóng đá.

Đọc thêm