Nồng ấm buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Bộ Tư pháp

(PLO) - Chiều nay (23/8), Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có buổi gặp mặt ấm cúng, thân mật với các cán bộ hưu trí nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2018).
Nồng ấm buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Bộ Tư pháp

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long vui mừng được gặp gỡ và chân thành cảm ơn các cán bộ hưu trí đã đến dự cuộc gặp mặt, mong các cán bộ hưu trí tiếp tục theo dõi, gắn kết với Bộ, Ngành Tư pháp hiện nay. Báo cáo với cán bộ hưu trí, Bộ trưởng khẳng định toàn Ngành Tư pháp đang tiếp bước, phát huy thành tựu của các thế hệ đi trước và đang ngày càng được tin tưởng giao thêm nhiều nhiệm vụ.

Bộ trưởng khẳng định toàn Ngành Tư pháp đang tiếp bước, phát huy thành tựu của các thế hệ đi trước và đang ngày càng được tin tưởng giao thêm nhiều nhiệm vụ.
Bộ trưởng khẳng định toàn Ngành Tư pháp đang tiếp bước, phát huy thành tựu của các thế hệ đi trước và đang ngày càng được tin tưởng giao thêm nhiều nhiệm vụ.

Bộ trưởng điểm lại một số lĩnh vực công tác nổi bật như công tác xây dựng pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp… Trong đó, ý kiến, tiếng nói của Bộ trong thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng nâng cao chất lượng, được lắng nghe nhiều hơn; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật đã có nhiều Chương trình, Đề án do Bộ Tư pháp trình đã được thông qua, có hướng tới đề xuất xây dựng Luật về thi hành pháp luật. Đối với công tác kiểm tra văn bản thì thực sự làm tốt vai trò “gác cổng”, được dư luận hết sức quan tâm…

Về tổ chức bộ máy, đã ổn định, sắp xếp theo Nghị định mới, tới đây sẽ tiếp tục sắp xếp cấp sở, cấp phòng sau khi có Nghị định 37, 24 mới. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, nằm trong top 3 của các bộ, ngành…Tuy nhiên, Bộ trưởng chia sẻ với các cán bộ hưu trí 3 điều lo lắng. Cụ thể là công tác xây dựng pháp luật càng ngày càng phức tạp để có thể đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; chủ trương xã hội hóa các nghề tư pháp đã và đang đặt ra một số thách thức; nguồn lực biên chế phải cắt giảm trong khi nhiệm vụ được giao càng nhiều và yêu cầu phải sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng khẳng định toàn Ngành vẫn giữ vững tinh thần nhất trí, đồng lòng, đam mê công tác chuyên môn, nghề nghiệp, quyết tâm xây dựng hình ảnh Bộ đoàn kết, làm việc chuyên nghiệp và lối sống tình cảm.

Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ sự phấn khởi với những thành tựu đạt được của Bộ, Ngành Tư pháp trong 3 năm qua (tương ứng với nửa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV). Trong các kết quả này, nguyên Bộ trưởng đặc biệt nhận thấy tổ chức bộ máy của Bộ nói chung cơ bản ổn định, điều đó rất cần thiết cho sự phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp.

Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ sự phấn khởi với những thành tựu đạt được của Bộ, Ngành Tư pháp trong 3 năm qua
Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ sự phấn khởi với những thành tựu đạt được của Bộ, Ngành Tư pháp trong 3 năm qua 

Qua theo dõi công việc hàng ngày, nguyên Bộ trưởng hiểu rõ các thách thức hiện nay, đồng thời cho rằng đó cũng là cơ hội để Bộ, Ngành Tư pháp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững, ổn định của đất nước.
Theo ông, vấn đề quan trọng của Bộ, Ngành cần sớm được giải quyết chính là công tác quản lý ngành, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đòi hỏi chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở để cơ sở mạnh lên thì Bộ, Ngành sẽ mạnh hơn.

Chia sẻ trăn trở của Bộ trưởng đương nhiệm, nguyên Bộ trưởng cho biết sẽ cùng chung sức, chung lòng để Bộ, Ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh, hướng tới kỷ niệm 75 – 80 năm Ngày thành lập Ngành nhiều thành tựu hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

Thay mặt Ban liên lạc cán bộ hưu trí Bộ Tư pháp, nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Nguyễn Duy Lãm xúc động trước truyền thống gặp mặt tốt đẹp của Bộ Tư pháp nhân Ngày truyền thống.

Các cán bộ hưu trí cũng nhận thấy công việc của Bộ, Ngành ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng, vị trí của Bộ, Ngành ngày càng được khẳng định, được tin tưởng. Từ đầu năm đến nay, một số đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức ngày thành lập, vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành của Bộ.

Thông tin một số hoạt động của Ban liên lạc, ông Lãm chúc Bộ, Ngành Tư pháp tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong công tác, ngày càng phát triển hơn nữa.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy khẳng định tuổi trẻ Bộ nhận thức rõ sự hy sinh, nỗ lực, bền bỉ của các thế hệ cán bộ đi trước và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, Ngành.
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy khẳng định tuổi trẻ Bộ nhận thức rõ sự hy sinh, nỗ lực, bền bỉ của các thế hệ cán bộ đi trước và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, Ngành.

Đại diện tuổi trẻ Bộ Tư pháp, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy tự hào khi vị thế Bộ, Ngành ngày càng khẳng định mà tuổi trẻ Bộ nhận thức rõ chính là nhờ sự hy sinh, nỗ lực, bền bỉ của các thế hệ cán bộ đi trước và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, Ngành. Thời gian qua, tuổi trẻ Bộ cũng đã có một số đóng góp với sự dìu dắt, quan tâm của các cán bộ đi trước. Nhân dịp này, tuổi trẻ Bộ xin hứa sẽ luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, không ngừng học tập, rèn luyện và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, dìu dắt của các thế hệ cán bộ đi trước.

Đọc thêm