Ấn tượng và giá trị lan tỏa từ giải “Mekong Delta Marathon Hậu Giang”

(PLVN) -  Sau thành công của 3 mùa giải, “Mekong Delta Marathon Hậu Giang” lần thứ 4 – năm 2023 đã không ngừng cải tiến, ngày càng hoàn thiện, nâng tầm và lan tỏa nhiều giá trị nhân văn. Giải chạy “Mekong Delta Marathon Hậu Giang” hướng đến những thay đổi toàn diện, thiết lập tiêu chuẩn mới của giải chạy lớn nhất khu vực ĐBSCL.

Lan tỏa thông điệp “Hậu Giang xanh – chống biến đổi khí hậu”

Một bước đột phá của giải “Mekong Delta Marathon Hậu Giang” năm 2023 là cung đường chạy được chuyên gia Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn quốc tế. Giải chạy này sẽ gia nhập hệ thống các Giải chạy quốc tế. Các vận động viên (VĐV) có thể sử dụng kết quả thi đấu để làm điều kiện tham dự các Giải chạy Marathon lớn trên thế giới.

Giải “Mekong Delta Marathon Hậu Giang” được tỉnh Hậu Giang khởi xướng năm 2019 và được duy trì, mở rộng quy mô, phương thức hiện đại hơn theo từng mùa giải. Qua đó, Hậu Giang mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và những giá trị tốt đẹp của văn hóa – xã hội Hậu Giang đến với vận động viên trong nước và quốc tế. Đồng thời, giải chạy còn góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Mỗi mùa giải, Hậu Giang đều duy trì hoạt động trồng cây trên “tuyến đường xanh Mekong Delta Marathon Hậu Giang”. Kinh phí trồng cây được trích từ lệ phí thi đấu của các vận động viên.

Các VĐV phấn khởi và thích thú khi tham gia giải chạy

Hoạt động này giúp lan tỏa thông điệp “Hậu Giang xanh – chống biến đổi khí hậu” với trọng tâm là xây dựng Hậu Giang xanh, sạch, đẹp. Mỗi VĐV là một đại sứ thông điệp, lan tỏa ý nghĩa cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát triển vùng đất Chín Rồng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường.

Điều độc đáo của giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang là cung đường chạy không lặp lại mà tạo thành một vòng khép kín. Điều này, giúp cho các VĐV luôn hứng thú và có nhiều trải nghiệm trên đường chạy. Các VĐV sẽ chạy qua những cánh đồng xanh mướt, những thôn xóm bình yên, mộc mạc, những dòng kênh quanh co, uốn lượn như bức tranh tiêu biểu về miền quê Hậu Giang. Đồng thời, VĐV có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa của miền Tây sông nước. Chính qui mô, cách tổ chức giải, cũng như tình đất, tình người nơi đây đã mang lại nhiều cảm xúc cho các VĐV, đúng như chủ đề của giải năm 2023: “Ấn tượng Hậu Giang”. Qua đó, giới thiệu tiềm năng phát triển của Hậu Giang tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời quảng bá hình ảnh đẹp về quê hương, con người Hậu Giang hiền hòa, nồng hậu, mến khách.

Nhiều kỷ lục được “phá” trong Mekong Delta Marathon Hậu Giang năm 2023

Mùa giải năm 2023 có hơn 9.000 vận động viên tham gia, trong đó có các vận động viên quốc tế đến từ Pháp, Nhật Bản và Singapore. Số lượng này cũng phá vỡ kỷ lục của những năm trước. Cụ thể: Cự ly 5km có hơn 4.400 VĐV, cự ly 10km có hơn 1.600 VĐV, cự ly 21km có 757 VĐV và ở cự ly 42km có 236 VĐV tranh tài. Kết thúc giải đấu, ở cự ly 42km nữ, VĐV Lê Thị Tuyết đã phá vỡ kỷ lục với thành tích 2 giờ 59 phút 29 giây (ở mùa giải năm 2022 VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa lập kỷ lục với thời gian hoàn thành là 3 giờ 11 phút 38 giây).

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV đạt giải cao ở cự ky 42km nam.

Còn ở nội dung 42km nam, VĐV Hoàng Nguyên Thanh cũng đã phá vỡ kỷ lục với thành tích 2 giờ 37 phút 4 giây (ở mùa giải năm 2020, VĐV Bùi Thế Anh lập kỷ lục với thời gian hoàn thành là 2 giờ 37 phút 46 giây). Giải Marathon quốc tế Mekong Delta Hậu Giang lần đầu tiên tổ chức hồi năm 2019, có hơn 4.200 VĐV tham gia; lần thứ hai diễn ra năm 2020 số VĐV tham gia tăng lên 7.200 người và lần thứ ba tổ chức năm 2022 có hơn 8.500 VĐV tham gia. Không chỉ tổ chức giải chạy cho người lớn, Hậu Giang còn tạo sân chơi cho các VĐV nhí với 2 nội dung 800m dành cho trẻ từ 6-11 tuổi và 2,4km đối với thiếu niên 12-15 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải chạy này đã trở thành một ngày hội của hàng nghìn vận động viên, du khách trong nước và quốc tế và là niềm phấn khởi không chỉ của người dân Hậu Giang mà còn là niềm tự hào của chính quyền địa phương khi tổ chức Giải chạy đặc biệt này.

Thông qua hoạt động này, tỉnh mong muốn quảng bá về tiềm năng, lợi thế phát triển, các thành tựu thời gian qua tỉnh đã đạt được. Quảng bá về các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh, những tour du lịch, điểm tham quan; quảng bá về hình ảnh con người Hậu Giang “Đoàn kết, Nghĩa tình, Thủy chung, Năng động” với khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn thịnh. Đặc biệt, thông qua giải chạy tỉnh muốn tạo cầu nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế, những chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hậu Giang đã xác định “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, “sự thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà”; phương châm hành động “2 nhanh, 3 tốt”. Trong đó, “2 nhanh” là nhanh giải phóng mặt bằng, nhanh về thủ tục đầu tư, “3 tốt” là cơ hội tốt, chính sách tốt và hạ tầng tốt.