Anh chuẩn bị cho việc rời khỏi EU mà không có thỏa thuận

(PLVN) - Chính phủ Anh ngày 13/3 tuyên bố sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng loạt các mặt hàng và không áp dụng kiểm tra hải quan ở biên giới với Ireland trong trường hợp Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận.

Theo Reuters, thông báo về các biện pháp tạm thời trên được Chính phủ Anh đưa ra trước khi các nghị sỹ nước này trong cùng ngày 13/3 tiến hành bỏ phiếu về việc liệu có để Anh rời EU “không thỏa thuận” vào ngày 29/3 tới hay không.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi Hạ viện Anh ngày 12/3 đã bỏ phiếu với tỉ lệ 391 phiếu chống và 242 phiếu thuận, bác bỏ dự thảo thoả thuận Brexit sửa đổi lần thứ 2 do Thủ tướng Theresa May đệ trình. Nếu giải pháp Anh rời khỏi EU không thỏa thuận cũng bị từ chối, trong ngày 14/3, Anh sẽ quyết định về việc có yêu cầu EU trì hoãn Brexit hay không.

Các động thái này có nguy cơ đẩy nước Anh vào tình trạng hỗn loạn về mặt kinh tế vì Anh dự kiến sẽ chấm dứt quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất vào ngày 29/3. 

Đọc thêm