Anh em ông Trịnh Văn Quyết đã khắc phục gần 1.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, ông Trịnh Văn Quyết và các em được gia đình nộp khắc phục thêm 367 tỷ đồng. Đến nay tổng số tiền anh em ông Quyết đã khắc phục là gần 1.000 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch Cty FLC tại phiên tòa sơ thẩm.
Cựu Chủ tịch Cty FLC tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày mai (25/3), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Cty cổ phần Tập đoàn FLC (Cty FLC) và nhiều bị cáo khác ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử phúc thẩm gồm ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC), 2 em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC), Lê Văn Tuấn (kiểm toán viên Cty CPA), Đỗ Như Tuấn (cựu TGĐ Cty cổ phần xây dựng FLC Faros (Cty Faros)…

HĐXX phúc thẩm gồm 3 thẩm phán, trong đó Thẩm phán Võ Hồng Sơn (TAND Cấp cao tại Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử phúc thẩm là 2 Kiểm sát viên, thuộc VKSND Cấp cao tại Hà Nội.

Theo các luật sư bào chữa cho ba anh em ông Trịnh Văn Quyết, sau phiên phúc thẩm bị hoãn hôm 26/12/2024, ông Quyết và 2 em gái được gia đình nộp khắc phục thêm 367 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết) được gia đình nộp 86 tỷ đồng, Trịnh Thị Minh Huế hơn 254 tỷ đồng. Luật sư cho biết số tiền này ông Quyết nộp khắc phục thay hai em gái. Phần còn lại, cựu chủ tịch FLC nộp khắc phục cho bản thân là hơn 27 tỷ đồng.

Tại bản án sơ thẩm, ông Quyết được ghi nhận đã khắc phục hơn 254 tỷ đồng, hai em gái hơn 2 tỷ đồng. Sau đó, ông Quyết được vợ nộp thêm 353 tỷ đồng. Cùng với 367 tỷ đồng mới nộp thêm, ba anh em ông Quyết đã nộp tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2024, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm nhưng phiên tòa đã phải tạm hoãn do vắng mặt bị cáo Trịnh Văn Quyết và một số người có quyền lợi liên quan…

Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết vắng mặt vì đang điều trị nội trú tại bệnh viện với chẩn đoán bệnh hen phế quản, lao phổi, dị ứng thuốc lao, ho ra máu do lao, viêm gan, suy thận do thuốc lao, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hoá do thuốc lao.

Trong đơn gửi HĐXX và VKS xin hoãn phiên tòa xét xử, ông Quyết trình bày, quá trình điều trị bệnh lao ác tính, do dị ứng thuốc, ông bị ho ra máu, viêm gan, viêm dạ dày, suy thận cấp và đang phải điều trị tích cực. Ngoài ra, ông Quyết cũng trình bày, mặc dù sức khoẻ không tốt nhưng ông đã cố gắng, quyết tâm khắc phục bằng được toàn bộ hậu quả trong thời gian sớm nhất có thể.

Cũng theo trình bày của ông Quyết, vợ ông cũng đã có đơn xin Tòa xem xét căn cứ Nghị quyết số 164/2024/QH15 ngày 28/11/2024 của Quốc hội về Thí điểm xử lý vật chứng, tài sản bảo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự để ra quyết định cho áp dụng biện pháp mua bán, chuyển nhượng toàn bộ các tài sản đã bị thu giữ, tạm giam, kê biên, phong tỏa trong quá trình giải quyết Vụ án để ông có tiền khắc phục hậu quả.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng cam kết trong đơn sẽ tự nguyện dùng toàn bộ khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản trên để khắc phục hậu quả vụ án. “Ngoài những tài sản đang bị kê biên trên, tôi còn có các tài sản hợp pháp khác của gia đình, người thân đang trong quá trình bán và chuyển nhượng cũng sẽ được sử dụng để khắc phục cho tôi”, bị cáo Quyết trình bày trong đơn.

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục hậu quả./.

Đọc thêm