Ông Trịnh Văn Quyết bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao, xin xét xử vắng mặt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo công văn của Bệnh viện 198, ông Quyết mệt nhiều, khó thở, đang duy trì thuốc kháng sinh, thở oxy, tiên lượng bệnh nhân có nhiều bệnh lý, nguy cơ tử vong cao.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Sáng 17/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo, 134 bị hại và 396 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

HĐXX phúc thẩm gồm 3 thẩm phán. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Trong phần thủ tục, HĐXX cho biết, bị cáo Trịnh Văn Quyết vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Theo báo cáo của Trại giam T16 về việc trích suất bị cáo Quyết, theo công văn của Bệnh viện 198, bị cáo Quyết mệt nhiều, khó thở, phù hai chi dưới, đang duy trì thuốc kháng sinh, thở oxy, tiên lượng bệnh nhân có nhiều bệnh lý, nguy cơ tử vong cao.

Khi được hỏi ý kiến, luật sư bào chữa cho bị cáo Quyết đã bổ sung thêm về tình trạng sức khỏe của mình. Theo luật sư, tiên lượng bị cáo có nguy cơ tử vong cao hơn so với lần trước. “Đây là yếu tố bất khả kháng, đề nghị HĐXX xét xử vắng mặt bị cáo”, luật sư đề nghị.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử vắng mặt bị cáo Trịnh Văn Quyết và một số bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt khác.

Đây là lần thứ 3 phiên tòa được mở lại trong bối cảnh sau nhiều lần hoãn vì sức khỏe của ông Quyết và gia đình xin thêm thời gian nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái và nhiều bị cáo liên quan đã hai lần phải tạm hoãn do vắng mặt ông Quyết vì sức khỏe không đảm bảo.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần hai được mở hồi cuối tháng 3, bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thân chủ của mình từ cuối tháng 12/2024 gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, mắc bệnh lao phổi, diễn biến ngày một xấu đi.

Ngày 1/3/2025, bệnh viện đã hội chẩn kết luận thêm ông Quyết bị suy tim cấp độ 3, mắc đồng thời nhiều bệnh nguy hiểm đến tính mạng nên không thể tham gia phiên tòa, luật sư trình bày.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có 25 bị cáo kháng cáo. Trong đó ông Trịnh Văn Quyết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Ông Quyết bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 21 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trịnh Thị Minh Huế bị tòa sơ thẩm tuyên 14 năm tù và Trịnh Thị Thúy Nga bị phạt 8 năm tù.

22 bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản…

Bản án sơ thẩm xác định số tiền anh em ông Quyết phải khắc phục trong vụ án là 2.467 tỷ đồng. Tính đến khi tuyên án sơ thẩm, 50 bị cáo và người liên quan đã nộp 264 tỷ đồng. Số tiền còn lại khoảng 2.200 tỷ đồng, được tòa tính là phần tiền mà anh em ông Quyết còn phải nộp.

Ông Trịnh Văn Quyết và 2 em gái khắc phục dư khoảng 10 tỷ đồng

Trước đó, ngày 5/6, bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết) đã tới Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội nộp thêm 1.400 tỷ đồng. Đến nay người thân đã nộp hơn 2.470 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án cho ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái theo bản án sơ thẩm. Số tiền nộp thậm chí còn dư khoảng 10 tỷ đồng.

Cùng với việc nộp tiền, bà Diệp cũng gửi đơn đến HĐXX phúc thẩm xin giảm án cho chồng. Trong đơn, bà Diệp bày tỏ việc gia đình ông Quyết nộp khắc phục hết hậu quả vụ án đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và thiện chí khắc phục hậu quả. “Đây là lời xin lỗi chân thành đối với các cổ đông, nhà đầu tư và xã hội”, bà Diệp nêu trong đơn.

Đọc thêm