Anh phát hiện 14 người Việt nhập cư trái phép

        Đại sứ quán Anh tại Việt Nam hôm qua cho biết, hôm 27/8, 8 người Việt Nam đã bị phát hiện khi định nhập cư trái phép vào Anh qua đường hầm nối Anh và Châu Âu.

Cảnh sát Cục Biên phòng Anh tìm thấy những người này cùng một người quốc tịch Iran đang giấu mình sau các thùng hàng thuốc đánh răng trên một chiếc xe tải biển đăng ký của Ba Lan. Chiếc xe này đang trên đường chở hàng tới thị trấn Castleford ở West Yorkshire.

14 nguoi Viet nhap cu trai phep vao Anh
Tám người Việt và một người Iran bị phát hiện trốn sau những thùng đựng kem đánh răng sau xe tải

Trước đó ngày 24/8, 6 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt khi trốn trên một chuyến xe tải đang trên đường tới thị trấn Peterborough. Chó nghiệp vụ tại cửa khẩu Calais, Pháp đã đánh hơi phát hiện ra những người này và báo động cho người huấn luyện nó. Nhân viên Cục Biên phòng Anh sau đó đã khám xét chiếc xe mang biển số Italia và tìm thấy 6 người đang trốn trong đống đồ gỗ gia dụng.

Theo pháp luật Anh, cả người lái xe quốc tịch Rumani và công ty vận chuyển sẽ bị phạt nặng nếu họ không thể chứng minh được đã làm đủ các bước cần thiết để niêm phong an toàn chiếc xe. Những người nhập cư trái phép sau đó được trao trả cho Cảnh sát Biên phòng Pháp và chiếc xe tải được cho phép tiếp tục hành trình vào Anh.

Ông James Shap, Phụ trách vùng Châu Á Thái Bình Dương, Cục Biên phòng Anh, nói: "Đây là lý do tại sao chúng tôi bố trí nhiều cán bộ của Cục tại Pháp và Bỉ. Chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vào Anh qua đường hầm nối châu Âu và Anh. Ông James Shap cũng cho biết, các cán bộ của Cục đã phải dùng chó nghiệp vụ, máy phát hiện nhịp tim, máy quét và dụng cụ phát hiện khí cácbon điôxít để phát hiện những người lẩn trốn trong thùng xe tải. “Nước Anh chào đón các vị khách du lịch hợp pháp từ Việt Nam nhưng chúng tôi cũng quyết tâm ngăn chặn tội phạm lạm dụng di cư bao gồm tội phạm đưa người qua biên giới. Những người Việt Nam cố tình nhập cư vào Anh theo con đường bất hợp pháp và những kẻ tổ chức di cư bất hợp pháp sẽ bị bắt giam", ông James Shap nói thêm.

Được biết, các cán bộ Cục Biên phòng Anh sử dụng các thiết bị kỹ thật cao để ngăn chặn tội phạm nhập cư và phát hiện hàng hoá bị cấm do những kẻ buôn lậu có ý định mang vào Anh. Trong năm 2009, đã có hơn 29.000 lượt người nhập cư bất hợp pháp đã bị ngăn chặn tại đường hầm nối nước Anh và châu Âu. 525 người Việt Nam đã bị trục xuất khỏi Anh sau khi bị bắt giữ vì tội nhập cư lậu./.

                                                                   Thủy Thu