Anh xem xét các vụ nghi tự tử của cựu binh từ Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh hôm thứ Hai cho biết, nước này đang điều tra thông tin một số cựu binh từ cuộc chiến Afghanistan tự tử do chịu sang chấn sau cuộc rút lui tháng trước khỏi quốc gia Tây Nam Á này.
Các quân nhân lên máy bay của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tại căn cứ RAF Brize Norton, để lên đường đến Afghanistan hỗ trợ các công dân Anh rời đất nước, ngày 14/8/2021. Ảnh: RAF (phát trên Reuters)
Các quân nhân lên máy bay của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tại căn cứ RAF Brize Norton, để lên đường đến Afghanistan hỗ trợ các công dân Anh rời đất nước, ngày 14/8/2021. Ảnh: RAF (phát trên Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, nhiều cựu binh đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi phải rút quân vội vã trước sự tiếp quản chớp nhoáng của Taliban ở Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài 20 năm, cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng và ít nhất một nghìn tỷ đô la. Anh mất 457 nhân viên lực lượng vũ trang ở Afghanistan, tương đương 13% trong tổng số 3.500 người thiệt mạng của liên minh quân sự quốc tế kể từ năm 2001.

James Heappey, cấp dưới của bộ trưởng quốc phòng, ban đầu nói với Sky News rằng một số binh sĩ đã tự tử trong tuần qua "vì cảm xúc của họ đối với những gì đang xảy ra ở Afghanistan". Nhưng ông Heappey sau đó đã từ chối bình luận, nói với BBC rằng nhận xét của ông là không chính xác.

Ông nói với BBC TV: “Chúng tôi đang xem xét rất, rất cẩn thận xem có đúng là ai đó đã lấy đi mạng sống của họ trong vài ngày qua hay không".

Bộ Quốc phòng cho biết ông Heappey đã nói sai và không có trường hợp tự tử nào được xác nhận trong số các cựu binh Afghanistan người Anh do rút quân.

Anh lo ngại sự trở lại của Taliban và khoảng trống do cuộc rút lui hỗn loạn của phương Tây sẽ cho phép các chiến binh của al Qaeda giành được chỗ đứng ở Afghanistan, chỉ 20 năm sau cuộc tấn công ngày 11/9/2001 vào Hoa Kỳ.