Áp dụng biện pháp bảo vệ người đưa tang nạn nhân vụ chất độc thần kinh

(PLO) - Các biện pháp an toàn được áp dụng nhằm bảo vệ những người tham gia lễ tang bà Dawn Sturgess – người đã tử vong vì phơi nhiễm với chất độc thần kinh novichok ở miền nam nước Anh hồi đầu tháng.
Nạn nhân Dawn Sturgess.
Nạn nhân Dawn Sturgess.

CNN dẫn lời ông Philip Bromiley, người phụ trách dịch vụ tang lễ cho biết, việc áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn như vậy là theo khuyến nghị do cơ quan y tế Anh đưa ra. 

Trong số các biện pháp được áp dụng có việc không sử dụng những người hộ quan để khiêng quan tài. Thay vào đó, quan tài sẽ được đặt sẵn ở gần nơi an táng. Tuy nhiên, cơ quan y tế Anh khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng là cực kỳ thấp.

Gia đình nạn nhân cho biết họ muốn có khoảng 15 phút hoặc hơn một chút yên tĩnh để tưởng niệm người thân quá cố.

Bà Sturgess, 44 tuổi và một người bạn là ông Charlie Rowley được phát hiện đã bất tỉnh vào ngày 30/6. Ít ngày sau đó, sau khi tiến hành các xét nghiệm, cảnh sát xác nhận họ bị phơi nhiễm với chất độc thần kinh novichok.

Bà Sturgess đã qua đời hôm 8/7 tại bệnh viện còn nạn nhân Rowley đã may mắn phục hồi. Ngày 20/7 vừa qua, ông này đã được xuất viện.

Tờ Guardian dẫn lời ông Rowley, 45 tuổi, cho biết, bà Sturgess đã nhầm tưởng lọ đựng chất độc thần kinh là lọ nước hoa ông tặng cho bà nên đã lấy bôi vào cổ tay.

Khoảng 15 phút sau đó, cả 2 người đều gục xuống và được đưa tới bệnh viện.

Novichok cũng chính là chất độc thần kinh đã được sử dụng trong vụ tấn công cha con điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal và Yulia hồi tháng 3 vừa qua.

Đọc thêm