AstraZeneca công bố doanh thu của vaccine ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng dược AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) ngày 30/4 công bố báo cáo cho biết vaccine ngừa COVID-19 của họ đã mang về 275 triệu USD doanh thu trong quý I.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là lần đầu tiên AstraZeneca tiết lộ doanh số bán hàng của một trong những loại vaccine ngừa COVID-19 hàng đầu thế giới hiện nay. 

Tổng doanh thu của AstraZeneca tăng 15% lên 7,32 tỷ USD trong quý I vừa qua, chủ yếu nhờ doanh số bán hàng của các loại thuốc điều trị ung thư mới. Lợi nhuận ròng tăng gấp đôi lên 1,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, với 68 triệu liều vaccine đã phân phối, AstraZenec thu về 275 triệu USD trong 3 tháng đầu năm nay, trong đó riêng châu Âu đạt 224 triệu USD, tại các thị trường mới nổi đạt 43 triệu USD và 8 triệu USD là doanh thu tại nhiều nước khác. 

Giám đốc điều hành (CEO) Pascal Soriot tuyên bố: "Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ vững chắc trong quý đầu tiên của năm nay và tiếp tục thúc đẩy danh mục các loại thuốc đặc biệt".