Ẩu đả chết người, hai bố con cùng vào tù đền tội

(PLO) - Hàng xóm xát gạo khiến bụi trấu bay sang nhà mình, Tình liền sang góp ý rồi hai bên xảy ra xô xát. Thấy bố đánh nhau, con trai cũng xông vào ẩu đả khiến hàng xóm chết oan.
Hai cha con Tình tại tòa.
Hai cha con Tình tại tòa.
Hôm nay (6/11) TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai cha con bị cáo Chu Văn Tình (SN: 1964) và Chu Anh Linh (SN: 1994) – trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Nguyễn Đăng Ngọc (SN: 1966) hàng xóm của Tình.
Theo cáo trạng truy tố, gia đình ông Ngọc thuê cửa hàng gần nhà Tình để làm nghề xát gạo. 
Chiều 22/8/2014, khi đang nạo vét cống thoát nước, Tình thấy bụi trấu bay sang nhà mình nên đã sang góp ý với bà Đỗ Thị Thanh (vợ ông Ngọc). 
Bực tức vì góp ý của mình không được hàng xóm chấp thuận nên Tình đã cự cãi với bà Thanh. Nghe thấy tiếng vợ ngoài cửa, ông Ngọc cầm chổi từ trong nhà lao ra đánh Tình. Tiện chiếc xẻng nạo vét cống trong tay, Tình liền quay lại đánh nhiều nhát vào sườn, vai ông Ngọc. Thấy vậy, bà Thanh liền chạy ra ngoài đường hô hoán.
Nghe tiếng kêu, Linh chạy từ nhà sang xem có chuyện gì thì nhìn thấy bố mình và ông Ngọc đang vật lộn. Chưa biết bên nào đúng sai, Linh liền lao vào ôm lấy ông Ngọc rồi đè xuống đất để hỗ trợ bố đẻ. Mặc dù có sự can ngăn của hàng xóm, nhưng bố con Tình vẫn tiếp tục đánh ông Ngọc đến khi bất tỉnh mới chịu dừng lại.
Ngay sau đó, ông Ngọc được gia đình đưa đến Viện Quân y 103 cấp cứu, nhưng không kịp. 
Quá trình điều tra và giải phẫu tử thi bị hại xác định, ông Ngọc bị gãy 1 xương sườn . Kết luận giám định tử thi nạn nhân cho thấy, ông Ngọc tử vong là do suy tuần hoàn và suy hô hấp cấp. Nguyên nhân dẫn đến tử vong một phần do bệnh lý về tim mạch.
Theo tài liệu truy tố, năm 17 tuổi, Tình sát hại người trong làng, lĩnh án 8 năm tù. Năm 2011, con trai ông này cũng bị xử phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Do đó, tòa xác định đối với bị cáo Linh lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm.
Trước tòa, cả 2 bố con Chu Văn Tình đều thành khẩn thừa nhận hành vi đánh người hàng xóm như hồ sơ vụ án mô tả. Tuy nhiên, cả 2 bị cáo đều cho rằng nếu bị hại không mắc bệnh hiểm nghèo thì chắc chắn sẽ không chết. Từ đó, Tình và con trai đề nghị HĐXX xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt. 
Sau khi xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Tình mức án 12 năm tù, Linh 7 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích./.

Đọc thêm