Australia công bố dự thảo luật quản lý nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Australia ngày 11/10 công bố kế hoạch ban hành một đạo luật, theo đó, trao quyền cho ngân hàng trung ương quản lý các nhà cung cấp ví điện tử, bao gồm Apple Pay và Google Pay của Alphabet.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, các quy định được đề xuất sẽ cho phép Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) giám sát các khoản thanh toán bằng ví điện tử giống như các mạng lưới thẻ tín dụng và các giao dịch khác.

Đồng thời, các quy định này cũng sẽ trao quyền cho Bộ Tài chính Australia yêu cầu các cơ quan quản lý kiểm tra xem có nền tảng thanh toán nào gây rủi ro cho đất nước hay không.

“Chính phủ đang giải quyết các rủi ro do các dịch vụ thanh toán điện tử mới, hiện vốn không được kiểm soát, để bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia Jim Chalmers cho biết trong một tuyên bố.

Theo các văn bản do Bộ Tài chính Australia công bố, dự thảo luật sẽ mở rộng các định nghĩa về “hệ thống thanh toán” và “người tham gia” trong luật hiện hành của Australia.

Reuters cho rằng, cơ sở hạ tầng thanh toán và khung pháp lý của Australia hiện chưa theo kịp sự chuyển đổi trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong nền kinh tế kỹ thuật số và thanh toán.

Trong một báo cáo tháng 6, Hiệp hội Ngân hàng Australia cho biết họ đang chứng kiến “sự thay đổi phi thường” về ưu tiên thanh toán trong những năm gần đây, với số lượng giao dịch ví điện tử ở nước này đã tăng lên thành 2,4 tỷ vào năm 2022, từ mức 29,2 triệu USD vào năm 2018.

Chính phủ Australia đang lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về dự thảo luật nêu trên cho đến ngày 1/11. Dự luật này dự kiến sẽ được trình Quốc hội Australia trong năm nay.

Đọc thêm