Australia dỡ bỏ giới nghiêm, số ca tử vong do Covid-19 toàn cầu đến gần 1 triệu

(PLVN) - Giới chức Australia cho biết, lệnh giới nghiêm qua đêm ở thành phố lớn thứ hai của nước này sẽ được dỡ bỏ từ ngày hôm nay - 28/9.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

AFP dẫn lời Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết, từ ngày 28/9, người dân tại thành phố Melbourne sẽ được tự do rời khỏi nhà để đi làm, tập thể dục, mua sắm đồ dùng cần thiết.

Động thái này được giới chức bang đưa ra sau khi các ca bệnh đang được điều trị trong tiểu bang lần đầu tiên giảm xuống dưới 400 người kể từ ngày 30/6.

Việc nới lỏng lệnh giới nghiêm được áp dụng từ ngày 2/8 đến nay tại thành phố này được công bố sau khi 16 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong được báo cáo trong ngày 28/9.

Tuy nhiên, người dân tại Melbourne vẫn sẽ bị giới hạn di chuyển trong bán kính 5km tính từ nhà của họ, và mức phạt đối với vi phạm các hạn chế khác sẽ được tăng lên đến gần 3.515 USD. 

Thủ hiến Andrews cho biết, một số hạn chế khác, bao gồm các dịch vụ tôn giáo và trung tâm chăm sóc trẻ em, cũng sẽ được dỡ bỏ.

Quyết định của giới chức Australia được đưa ra trong bối cảnh, trên khắp thế giới, số ca mắc bệnh Covid-19 đến ngày 27/9 đã vượt qua mốc 32 triệu người - với bang New York của Mỹ đã báo cáo mức tăng đột biến số ca nhiễm mới trong ngày.

Trên toàn cầu, số người tử vong do mắc Covid-19 đang nhích dần tới mốc 1 triệu người.

Trong một tin tích cực hơn, người dân thành phố Vũ Hán của Trung Quốc - nơi virus corona chủng mới xuất hiện vào năm ngoái - đã thông báo về sự trở lại bình thường còn giải Pháp mở rộng đang diễn ra tại Roland Garros ở Paris.