Australia mở cửa hoàn toàn biên giới

(PLVN) - Australia hôm nay, 21/2, đã mở cửa hoàn toàn trở lại biên giới quốc tế cho những du khách đãđược tiêm phòng COVID-19 đầy đủ sau gần hai năm bị đóng cửa vì đại dịch.
Một máy bay của hãng Singapore Airlines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sydney Airport ở Sydney, Australia hồi tháng 11/2021.

Theo Reuters, trong ngày đầu mở cửa hoàn toàn biên giới của Australia, hơn 50 chuyến bay quốc tế dự kiến sẽ đến đất nước này, bao gồm 27 chuyến bay đến Sydney, thành phố lớn nhất của Australia.

Bộ trưởng Du lịch Australia Dan Tehan đã đến sân bay Sydney để chào đón các du khách đến đây. Ông Tehan bày tỏ tin tưởng thị trường du lịch Australia sẽ phục hồi "rất mạnh" với việc hãng hàng không Qantas Airways muốn đưa hơn 14.000 hành khách đến Australia trong tuần này.

Du lịch là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của Australia, trị giá hơn 60 tỷ AUD (43 tỷ USD) và sử dụng khoảng 5% lực lượng lao động của đất nước. Tuy nhiên, lĩnh vực này đã bị tê liệt sau khi quốc gia này đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020.

“Hôm nay là một ngày quan trọng đối với ngành công nghiệp của chúng tôi và là bước đầu tiên, nhưng quan trọng nhất trong việc đưa du lịch Australia đứng vững trở lại”, Giám đốc Điều hành Hội đồng Xuất khẩu Du lịch Australia Peter Shelley khẳng định.

Từng là nước đi đầu trong chiến lược ngăn chặn COVID, Australia đã chuyển hướng các biện pháp kiểm soát theo kiểu pháo đài và đóng cửa biên giới kể từ cuối năm ngoái và bắt đầu sống chung với dịch bệnh sau khi đạt đến mức tiêm chủng cao hơn.

Những người di cư có tay nghề cao, sinh viên quốc tế và khách du lịch đã được phép nhập cảnh vào Australia kể từ tháng 11/2021.

Việc mở cửa hoàn toàn trở lại biên giới của Australia diễn ra trong bối cảnh sự bùng phát của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại nước này dường như đã vượt qua đỉnh điểm với số người nhập viện giảm đều đặn trong ba tuần qua.

Phần lớn các ca bệnh của Australia với tổng số khoảng 2,7 triệu trường hợp được xác nhận đã được phát hiện kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện vào cuối tháng 11. Tổng số người chết là 4.913 người.

Đọc thêm