Australia sắp xây dựng tòa tháp bằng gỗ cao nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án xây dựng tòa tháp cao nhất thế giới bằng gỗ ở Tây Australia đánh dấu một bước tiến đột phá trong ngành xây dựng và bảo vệ môi trường.
Toà nhà C6 (Ảnh: CNN)
Toà nhà C6 (Ảnh: CNN)

Công trình của công ty Grange Development hiện có tên là toà nhà C6, được phê duyệt bởi Hội đồng Đánh giá Phát triển Khu vực Trung tâm Nam Perth (JDAP). Tòa nhà C6 sẽ cao tới 191,2m và có 50 tầng, với 42% cấu trúc được xây dựng từ gỗ, cột và trụ chính được làm bằng bê tông cốt thép.

Nếu hoàn thành, tòa nhà này sẽ vượt qua kỷ lục về độ cao của tòa nhà kết hợp gỗ và bê tông. Kỷ lục hiện tại là toà nhà Ascent tại Milwaukee (Mỹ), có 25 tầng và cao 86 mét. Tòa tháp C6 cũng sẽ vượt qua kế hoạch xây dựng của công ty Atlassian ở Sydney, dự kiến ​​cao 180m vào năm 2025.

Tòa nhà C6 sẽ sử dụng các dầm gỗ ép kết hợp với bộ khung ngoài bằng thép để hỗ trợ cấu trúc. Đây cũng là một trong những tòa nhà dân cư âm carbon đầu tiên của Australia.

Trong giai đoạn xây dựng, dự kiến tòa nhà sẽ cô lập được 10,5 triệu kg CO2, tương đương với lượng carbon của 4.885 chuyến bay hạng phổ thông từ Perth đến London. Dự án này sẽ sử dụng 7.400 mét khối gỗ từ các cây gỗ và được cam kết tái sinh một cách bền vững.

Hình thiết kế một căn hộ ở tòa nhà C6. (Ảnh: CNN)

Hình thiết kế một căn hộ ở tòa nhà C6. (Ảnh: CNN)

Giám đốc phát triển Grange, ông James Dibble, cho biết mục tiêu của dự án là thay đổi cách nhìn của mọi người về môi trường và khí hậu. Tòa nhà này là một phần của nỗ lực để bù đắp lượng carbon trong môi trường xây dựng, một trong những tác nhân chính gây biến đổi khí hậu.

Dự án xây dựng tòa tháp cao nhất thế giới bằng gỗ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn góp phần vào nỗ lực toàn cầu để xây dựng các công trình bền vững và bảo vệ môi trường.