Khám phá dinh thự thời thơ ấu của Công nương Diana

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Althorp House, một toà dinh thự xa hoa, đã chứng kiến sự trưởng thành của Công nương Diana và cuối cùng trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của bà.
Công nương Diana lớn lên trên một mảnh đất tuyệt đẹp cách Northampton hơn 9km. (Ảnh: The Sun)
Công nương Diana lớn lên trên một mảnh đất tuyệt đẹp cách Northampton hơn 9km. (Ảnh: The Sun)

Được biết đến với tên gọi Althorp House, ngôi nhà xa hoa này là nơi mà Công nương Diana lớn lên và cũng là nơi mà bà tìm thấy sự yên bình sau cuộc đời đầy sóng gió.

Công nương Diana, hoặc Diana Frances Spencer, là con gái út của Tử Tước Althorp - John Spencer và nữ Tử Tước Frances Shand Kydd. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi bà đã có một thời thơ ấu xa hoa và lộng lẫy.

Ngôi nhà sang trọng với thiết kế trang nhã của gia đình quý tộc. (Ảnh: The Sun)

Ngôi nhà sang trọng với thiết kế trang nhã của gia đình quý tộc. (Ảnh: The Sun)

Althorp House đã là nơi cư trú của gia tộc Spencer từ năm 1509, sau khi họ tích luỹ được tài sản từ việc chăn nuôi cừu và mua đất đai. Trong giai đoạn thiếu thời của mình, Công nương Diana đã sống tại đây cùng với các chị em của mình, gồm có Sarah, Jane và Charles. Sau này, ngôi nhà này đã trở thành ngôi nhà của Charles, em trai của Công nương và cũng là Bá tước thứ 9 của gia đình Spencer.

Những bức tranh chân dung được treo dọc hành lang ngôi nhà. (Ảnh: The Sun)

Những bức tranh chân dung được treo dọc hành lang ngôi nhà. (Ảnh: The Sun)

Với diện tích khu đất rộng lớn lên đến 13.000 mẫu Anh (hơn 52 triệu mét vuông), toà dinh thự này bao gồm tổng cộng 90 phòng và hiện tại cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Công nương Diana. Mộ của Công nương nằm trên một ốc đảo nhân tạo giữa một hồ nước được trang trí bài trí tại khu đất, với mục tiêu bảo vệ hài cốt của bà khỏi sự quấy rối.

Với 90 căn phòng, những thành viên trong gia đình có thể lựa chọn tiếp khách ở nhiều phòng khách mang phong cách khác nhau. (Ảnh: The Sun).

Với 90 căn phòng, những thành viên trong gia đình có thể lựa chọn tiếp khách ở nhiều phòng khách mang phong cách khác nhau. (Ảnh: The Sun).

Ngôi dinh thự sang trọng này bao gồm các phòng ngủ tinh xảo, không gian sinh hoạt lịch lãm, phòng trưng bày tranh lớn và phòng chơi bia. Trên trang web của dinh thự, nó được mô tả là nơi trưng bày "một trong những bộ sưu tập đồ nội thất, tranh vẽ và đồ gốm tư nhân đẹp nhất Châu Âu. Mỗi căn phòng tráng lệ trong căn nhà này đều có câu chuyện hấp dẫn của riêng nó."

Bàn ăn sang trọng nơi gia đình Spencer tiếp đãi khách. Ảnh: The Sun

Bàn ăn sang trọng nơi gia đình Spencer tiếp đãi khách. Ảnh: The Sun

Những bức tranh chân dung lớn treo dọc hành lang tạo nên không gian tuyệt đẹp và lịch lãm. Hiện tại, dinh thự đã trở thành ngôi nhà của Charles, em trai của Công nương Diana và là Bá tước thứ 9 của gia đình Spencer. Ngôi nhà này thể hiện sự trang nhã của gia đình quý tộc Spencer thông qua các phòng ăn sang trọng và không gian ấm cúng dành cho tiếp khách. Với tổng cộng 90 căn phòng, các thành viên trong gia đình có thể lựa chọn tiếp đón khách ở nhiều phòng khách mang phong cách riêng biệt.

Một phòng ngủ phong cách trang nghiêm trong ngôi nhà. (Ảnh: The Sun)

Một phòng ngủ phong cách trang nghiêm trong ngôi nhà. (Ảnh: The Sun)

Phòng ngủ phong cách bí ẩn trong ngôi nhà. (Ảnh: The Sun)
Phòng ngủ phong cách bí ẩn trong ngôi nhà. (Ảnh: The Sun)
Bàn chơi bia được đặt ở một căn phòng trong nhà. (Ảnh: The Sun)

Bàn chơi bia được đặt ở một căn phòng trong nhà. (Ảnh: The Sun)